Lâm Đồng: Mưa lớn kéo dài, bùn đất tràn vào chốt chống dịch đèo Chuối

04/08/2021 07:39 GMT+7

Trận mưa lớn cùng gió giật mạnh kéo dài liên tục hơn 2 giờ đồng hồ vào tối 3.8, khiến nước từ đèo Chuối (TT.Mađaguôi, H.Đạ Huoai, Lâm Đồng) kèm theo bùn đất chảy tràn ngập vào chốt chống dịch số 1 đóng trên QL20.

Theo đó, từ 18 giờ cùng ngày (3.8), mưa lớn kèm theo gió giật mạnh xảy ra tại nhiều xã, thị trấn trên địa bàn H.Đạ Huoai (Lâm Đồng). Đặc biệt, tại TT.Mađaguôi (H.Đạ Huoai), trận mưa lớn kéo dài hơn 2 giờ đồng hồ khiến nước và bùn từ trên đèo Chuối chảy tràn ngập xuống chốt số 1 đóng dưới chân đèo khiến nơi đây nhanh chóng biến thành ao bùn ngập ngụa.

Mưa lớn gió mạnh, bùn, đất chảy tràn ngập chốt kiểm dịch đèo Chuối

Sự cố này khiến khu vực kiểm soát, phòng chống dịch tại làn lưu thông dành cho xe tải bị gián đoạn hơn 1 giờ đồng hồ.

Các lực lượng vừa kiểm soát, phòng chống dịch, vừa nỗ lực khắc phục hậu quả sau trận mưa lớn kéo dài hơn 2 giờ đồng hồ

Ảnh: Trùng Dương

Nước mưa còn chảy tràn vào phòng nghỉ của các lực lượng tại chốt số 1 ở bên cạnh

Ảnh: Trùng Dương

Theo thiếu tá Nguyễn Mạnh Cường, Quản lý chung chốt số 1, do mưa quá lớn lại kéo dài nên bùn đất cứ thế ùn ùn chảy vào chốt. Chỉ khoảng 20 phút, toàn bộ khu vực kiểm soát, kiểm dịch tại làn xe tải bùn đất đã ngập hơn 0,3 m buộc chốt số 1 phải dừng hoạt động. Bùn đất đã khiến nhiều vật dụng phục vụ công tác kiểm soát phòng chống dịch như hệ thống dây điện, quạt điện… hư hỏng. Cùng với đó, gió quật mạnh còn khiến hầu hết các trụ bị cong vênh và làm rách bạt nhà tiền chế làn kiểm soát xe tải. Trong khoảng hơn 30 phút gió giật mạnh, các lực lượng phải cùng nhau níu giữ nhà tiền chế tránh bị gió quật đổ.
Thiếu tá Nguyễn Mạnh Cường cho biết thêm để công tác kiểm soát, phòng chống dịch không bị gián đoạn làm ùn tắc giao thông trên QL20 đoạn qua đèo Chuối, lực lượng chức năng tại đây đã chủ động chuyển việc kiểm soát, phòng chống dịch làn xe tải qua làn kiểm soát dành cho xe con; đồng thời, huy động các lực lượng công an, quân đội, y tế, dân quân và thanh niên gấp rút khắc phục sự cố.
Sau hơn 1 giờ đồng hồ đến 21 giờ cùng ngày, toàn bộ bùn đất tại khu vực kiểm soát làn lưu thông xe tải đã cơ bản được dọn rửa, đồng thời nối lại hệ thống điện và đã đi vào hoạt động ổn định trở lại bình thường. Sau hơn 2 tháng thành lập chốt, đã nhiều lần mưa lớn làm ảnh hưởng đến nhiệm vụ kiểm soát, phòng chống dịch của các lực lượng.
Theo đánh giá của thiếu tá Nguyễn Mạnh Cường, lần này sự cố nghiêm trọng nhất khiến các lực lượng rất vất vả để khắc phục.
gió giật mạnh khiến nhà dân tại TT.Đạ M’ri (H.Đạ Huoai) bị đổ sập Ảnh: Trùng Dương

Gió giật mạnh khiến nhà dân tại TT.Đạ M’ri (H.Đạ Huoai) bị đổ sập

Ảnh: Trùng Dương

Cùng với đó, trận mưa lớn kèm gió giật mạnh kéo dài còn làm đổ sập 1 nhà dân và làm tốc mái tôn 8 nhà tiền chế kinh doanh nước giải khát trên địa bàn TT.Đạ M’ri (H.Đạ Huoai, Lâm Đồng), cách chốt đèo Chuối khoảng 15 km.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.