Lâm Đồng: Rừng phòng hộ xung yếu ở Bảo Lộc bị phá

19/07/2022 18:19 GMT+7

Rừng tự nhiên, rừng phòng hộ xung yếu ở xã Đại Lào, TP.Bảo Lộc bị phá, UBND tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo khẩn trương điều tra xử lý.

Ngày 19.7, UBND tỉnh Lâm Đồng cho biết vừa có văn bản yêu cầu Chủ tịch UBND TP.Bảo Lộc chỉ đạo các cơ quan chức năng khẩn trương xác minh, điều tra, sớm hoàn tất hồ sơ để xử lý nghiêm, công khai vụ phá rừng trái pháp luật xảy ra tại khoảnh 4, tiểu khu 477, xã Đại Lào.

Hiện trường vụ phá rừng

A.T

Đồng thời, tỉnh Lâm Đồng yêu cầu địa phương khẩn trương tổ chức giải tỏa, thu hồi ngay diện tích rừng bị phá, lập hồ sơ trồng ngay lại rừng và phải hoàn thành trước ngày 30.7; kiên quyết không để các đối tượng canh tác sử dụng diện tích đất do phá rừng trái pháp luật này.

UBND tỉnh Lâm Đồng đề nghị Công an tỉnh chỉ đạo các phòng nghiệp vụ tăng cường phối hợp, hỗ trợ Công an TP.Bảo Lộc trong quá trình điều tra, xử lý nghiêm theo quy định.

Rừng phòng hộ xung yếu TP.Bảo Lộc bị phá

A.T

Trước đó, vào đầu tháng 7, cơ quan chức năng TP.Bảo Lộc phát hiện vụ phá rừng trái phép tại khu vực rừng phòng hộ tự nhiên trên địa bàn TP.

Xác minh ban đầu, có 162 cây gỗ tạp (nhóm VII, VIII) bị cưa hạ; trong đó có 62 cây gỗ đủ tiêu chí tính khối lượng lâm sản hơn 5,1 m3 và 100 cây còn lại có đường kính dưới 10 cm trên diện tích rừng bị phá 0,513 ha (chưa phát hiện được đối tượng vi phạm).

Cây rừng bị triệt hạ

A.t

UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu, đến trước ngày 25.7, phải hoàn thành việc kiểm điểm làm rõ trách nhiệm các cơ quan, đơn vị, địa phương, cá nhân liên quan liên quan để xử lý theo quy định trong việc để xảy ra vụ phá rừng này.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.