
Tuyên án tử hình kẻ sát hại NSƯT Vũ Mạnh Dũng
TAND TP.Hà Nội đã tuyên phạt bị cáo Dương Quang Bình mức án tử hình về hành vi sát hại NSƯT Vũ Mạnh Dũng.
Đây là số liệu được đưa ra trong báo cáo "Tổng quan về chính sách phúc lợi của thanh niên Việt Nam” vừa công bố ngày hôm qua 22.11.
Các chuyên gia, bác sĩ đưa ra phương thức uống rượu bia không nguy hiểm đối với nam là 2 ly/ngày, nữ là 1 ly/ngày; uống rượu bia trên 30gr cồn/ngày tăng nguy cơ bệnh gan, trên 120gr cồn/ngày nguy cơ bệnh tuyệt đối...
Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) liên tục tiếp nhận các bệnh nhân vào cấp cứu, điều trị do lạm dụng rượu.
Cánh mày râu uống rượu bia nhiều có thể gây lão hóa sớm động mạch, làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim, theo nghiên cứu được công bố trên Journal of the American Heart Association.
Việc Vụ Pháp chế (Bộ Y tế) tái khẳng định trong dự thảo mới nhất về luật Phòng chống tác hại của lạm dụng rượu, bia vẫn đề xuất trình Chính phủ quy định cấm bán rượu, bia sau 22 giờ, các chuyên gia cho rằng sẽ rất khó thực thi.
Ngày 2.4, Vụ Pháp chế, Bộ Y tế, đã hội thảo truyền thông về phòng chống tác hại của lạm dụng rượu, bia tại Hà Nội.
Đó là ý kiến của nhiều bạn đọc phản hồi về bài viết Mua rượu lúc 21 giờ 59 phút đăng trên Thanh Niên ngày 21.7.
Tác hại của lạm dụng rượu bia không có gì phải tranh cãi, nhưng quy định cấm bán rượu bia sau 22 giờ trong dự thảo luật Phòng chống tác hại của lạm dụng rượu bia mà Bộ Y tế đang soạn thảo thì lại gây tranh cãi.
Trước tình trạng người dân tiêu thụ nhiều rượu, bia như hiện nay, các bác sĩ dự báo sẽ có nhiều người mắc bệnh do lạm dụng rượu, bia. Không chỉ ảnh hưởng đến bản thân người uống, lạm dụng rượu bia còn có thể ảnh hưởng thế hệ sau.