Làm gì để sinh viên tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị?

19/12/2023 17:19 GMT+7

Chiều 19.12, trong khuôn khổ Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ XI, Tổ thảo luận số 5 đã trao đổi chủ đề "Sinh viên tham gia xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị" tại Trường ĐH Xây dựng Hà Nội.

Tham dự tổ thảo luận có PGS-TS Hoàng Tùng, Hiệu trưởng Trường ĐH Xây dựng Hà Nội; Phó trưởng ban Kiểm tra, Phó chủ nhiệm UBKT T.Ư Đoàn Vũ Văn Chúc; Bí thư Đoàn Thanh niên Trường ĐH Xây dựng Hà Nội Ngô Kim Tuân, cùng các đại biểu sinh viên.

Cần làm gì để khích lệ sinh viên tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị? - Ảnh 1.

Buổi thảo luận của Tổ thảo luận số 5

NGUYỄN TRƯỜNG

Trình bày tham luận, chị Phan Thùy Linh, Phó chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam Trường ĐH Luật TP.HCM, cho biết trong những năm qua, bên cạnh những kết quả đã đạt được thì công tác Đoàn, Hội vẫn còn những hạn chế nhất định, như việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Đoàn, Hội chưa bắt kịp xu hướng biến đổi của đời sống thanh niên và thực tiễn xã hội. Ở một số nơi vẫn có chiều hướng chạy theo thành tích, chú trọng bề nổi, ít quan tâm đến các hoạt động có tính chiều sâu.

Trên thực tế, các giải pháp được đưa ra để khắc phục những hạn chế, bất cập trong giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho sinh viên còn chưa thực sự mang lại hiệu quả. Cùng với đó là tác động tiêu cực của các thế lực thù địch với nhiều thủ đoạn tinh vi và thường xuyên hơn thông qua các nền tảng mạng xã hội, dẫn tới một bộ phận sinh viên, đoàn viên thiếu bản lĩnh chính trị bị lôi kéo, nhận thức sai lầm về tư tưởng chính trị.

Cần làm gì để khích lệ sinh viên tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị? - Ảnh 2.

Chị Phan Thùy Linh, Phó chủ tịch Hội Sinh viên Trường ĐH Luật TP.HCM, nêu ý kiến tại tổ thảo luận

NGUYỄN TRƯỜNG

Do đó, chị Phan Thùy Linh đề xuất cấp có thẩm quyền quan tâm đến một số nội dung nhằm tăng cường xây dựng đội ngũ đảng viên trẻ về tuổi đời, có trình độ trí tuệ cao, phẩm chất tốt, dồi dào về thể lực, trong sáng về đạo đức, góp phần tạo nguồn bổ sung vào đội ngũ trí thức của đất nước, nâng cao năng lực lãnh đạo…

Trình bày ý kiến tại tổ thảo luận, chị Nguyễn Thị Mỹ Điệp, Phó chủ tịch Thường trực Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, cho biết việc sinh viên tham gia xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, mà trước hết và cụ thể nhất là tham gia xây dựng tổ chức Đoàn - Hội vững mạnh là nhiệm vụ thường xuyên, nhưng cũng là trách nhiệm, quyền và lợi ích của sinh viên, hội viên cũng như tổ chức Đoàn - Hội.

Tuy nhiên, bên cạnh những lớp sinh viên phấn đấu và cảm thấy vinh dự khi được đứng vào hàng ngũ của Đảng thì một bộ phận sinh viên thiếu lý tưởng phấn đấu. Qua số liệu khảo sát trên địa bàn, có sinh viên không muốn trở thành đảng viên vì nhiều lý do.

Cần làm gì để khích lệ sinh viên tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị? - Ảnh 3.

Chị Nguyễn Thị Mỹ Điệp, Phó chủ tịch Thường trực Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, trình bày tham luận tại tổ

NGUYỄN TRƯỜNG

Để tạo điều kiện cho sinh viên tham gia xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, chị Điệp cho rằng, trước hết cần nâng cao nhận thức, giác ngộ về lý tưởng cách mạng cho sinh viên bằng nhiều hình thức phong phú, sinh động, trực quan, dễ hiểu.

Đồng thời thường xuyên đổi mới và tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục lý tưởng đạo đức cách mạng, nâng cao nhận thức về Đảng, xây dựng động cơ phấn đấu vào Đảng đúng đắn cho sinh viên; xây dựng lớp sinh viên thế hệ mới có tinh thần trách nhiệm đối với đất nước, với xã hội và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Tiếp đó, cần tổ chức các hoạt động nhằm giúp sinh viên rèn luyện, phấn đấu hoàn thành các tiêu chí của phong trào "Sinh viên 5 tốt", là cơ hội để sinh viên phát triển toàn diện, hình thành lớp thế hệ sinh viên có bản lĩnh chính trị, tham gia góp sức mình cống hiến cho quê hương, đất nước.

Nâng cao nhận thức, quán triệt đầy đủ tầm quan trọng của công tác giáo dục, rèn luyện, bồi dưỡng, giới thiệu quần chúng ưu tú cho Đảng xem xét, kết nạp; coi việc được đứng trong hàng ngũ của Đảng là vinh dự, trách nhiệm của bản thân.

Đặc biệt, phải có cơ chế khuyến khích, bồi dưỡng để sinh viên tích cực phát huy trí tuệ, năng lực công tác; tuyên dương, khen thưởng đối với những công trình, sáng kiến của sinh viên đóng góp vào việc phát triển kinh tế, xã hội…

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.