Làm gì để 'sống tốt' trên môi trường số?

Vũ Thơ
Vũ Thơ
05/11/2023 20:32 GMT+7

Trao đổi tại "Ngày hội Sáng tạo - Công nghệ" năm 2023, anh Lê Anh Tiến, Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2019, CEO Chatbot Việt Nam đã chia sẻ những kỹ năng để "sống tốt" trên môi trường số.

Ngày 5.11, Trung tâm Phát triển KH-CN và Tài năng trẻ (trực thuộc T.Ư Đoàn) và Thành đoàn Hà Nội đã tổ chức "Ngày hội Sáng tạo - Công nghệ" năm 2023.

Tại ngày hội đã diễn ra chương trình "Gặp gỡ con người số", là hoạt động giao lưu, truyền cảm hứng, thúc đẩy tinh thần sáng tạo của thanh thiếu niên, trong bối cảnh chuyển đổi số. Tại đây các chuyên gia công nghệ đã chia sẻ mô hình, kinh nghiệm chuyển đổi số, nâng cao kỹ năng số cho thanh thiếu niên Việt Nam.

Chia sẻ tại chương trình, anh Lê Anh Tiến, Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2019, CEO Chatbot Việt Nam cho rằng, cuộc sống trong môi trường số hóa có thể tạo áp lực về việc luôn phải kết nối, cập nhật thông tin và duy trì một hình ảnh trực tuyến. Bên cạnh đó, các tin tức tiêu cực hoặc bị lừa đảo trực tuyến có thể ảnh hưởng đến tâm lý và tinh thần của người dùng.

Làm gì để 'sống tốt' trên môi trường số? - Ảnh 1.

Anh Lê Anh Tiến chia sẻ thông tin tại ngày hội

BTC

Theo anh Tiến, trong môi trường số hóa, bảo vệ thông tin cá nhân là rất quan trọng. Mọi người đều cần thực hiện các biện pháp bảo mật để bảo vệ thông tin như số thẻ tín dụng, mật khẩu và thông tin cá nhân khỏi việc truy cập trái phép hoặc đánh cắp thông tin. Điều này giúp ngăn chặn việc sử dụng thông tin cá nhân cho mục đích gian lận hoặc tấn công mạng.

Bên cạnh đó, cần nhận biết và tránh xa các nguồn thông tin không tin cậy, tin giả. Anh Tiến khuyến cáo, trước khi chia sẻ thông tin hoặc tin tức trên mạng xã hội hoặc qua email, cần kiểm tra nguồn gốc và độ tin cậy của thông tin đó. "Nếu bạn nhận thấy thông tin không có nguồn gốc hoặc không tin cậy, bạn nên tránh xa, để tránh bị lừa đảo hoặc tin giả", anh Tiến nói.

Làm gì để 'sống tốt' trên môi trường số? - Ảnh 2.

Ban tổ chức thực hiện nghi thức khai mạc ngày hội

BTC

Anh Tiến cũng cho biết, hiện có nhiều công cụ và dịch vụ an ninh mạng có sẵn để bảo vệ cá nhân khỏi các rủi ro trực tuyến như: sử dụng phần mềm diệt virus để bảo vệ máy tính khỏi các mã độc hại trực tuyến; sử dụng một mạng riêng ảo (VPN) để bảo vệ thông tin truy cập trực tuyến khỏi việc theo dõi không mong muốn.

Theo anh Tiến, để "sống tốt" trên môi trường số, mỗi công dân cần nắm bắt kiến thức và kỹ năng số hóa; tạo lập danh tính số an toàn; phát triển tư duy phê phán trực tuyến.

Nhiều không gian trải nghiệm thú vị

Tại ngày hội còn có nhiều không gian trải nghiệm thú vị, thu hút rất đông các bạn trẻ tham gia như: không gian sáng tạo trẻ; không gian trải nghiệm khoa học, công nghệ và thiên văn học; chung kết cuộc thi Sáng tạo Robotics; liên hoan các CLB sinh viên nghiên cứu khoa học…

Làm gì để 'sống tốt' trên môi trường số? - Ảnh 3.

Bạn trẻ thích thú trải nghiệm các sản phẩm công nghệ tại ngày hội

BTC

Tại không gian trải nghiệm khoa học, công nghệ và sáng tạo trẻ, có khu vực trải nghiệm STEAM, giới thiệu kiến thức và thực hành các kỹ năng liên quan đến khoa học, công nghệ, kỹ thuật, nghệ thuật và toán học theo cách tiếp cận liên môn và có thể áp dụng để giải quyết vấn đề trong cuộc sống.

Khu vực tìm hiểu về khoa học, công nghệ vũ trụ và thiên văn học có các mô hình trực quan và phương thức quan sát bầu trời, thí nghiệm về quy luật vận hành của vũ trụ, trải nghiệm vũ trụ ảo, giới thiệu các bộ phim, cuốn sách về vũ trụ và thiên văn học.

Làm gì để 'sống tốt' trên môi trường số? - Ảnh 4.

Học sinh hào hứng tham gia các hoạt động trải nghiệm tại ngày hội

BTC

Bên cạnh đó, còn có các khu vực trải nghiệm các sản phẩm đến từ các doanh nghiệp khởi nghiệp (start-up), doanh nghiệp khởi nguồn (spin-off). Trong đó chủ yếu là các lĩnh vực gắn với công cuộc chuyển đổi số quốc gia như: mô hình đô thị thông minh; giáo dục số; các thiết bị ứng dụng các công nghệ IoT, AI, Wi-Fi, Li-Fi, hồng ngoại, điện toán đám mây; các sản phẩm năng lượng xanh, in 3D, quét 3D…

Theo ban tổ chức, Ngày hội Sáng tạo - Công nghệ lần thứ 4 được tổ chức, ngày càng thu hút đông đảo các bạn học sinh, sinh viên yêu thích công nghệ và đam mê sáng tạo tham gia.

Năm nay, ngày hội đã có gần 20 đơn vị tham gia tổ chức không gian trải nghiệm và triển lãm sản phẩm tiêu biểu. Nhiều sản phẩm hiện đang là xu thế công nghệ được giới thiệu và triển lãm tại ngày hội như: robot dạy học bằng trí tuệ nhân tạo, xe tự hành, máy in 3D, công nghệ Li-Fi, Robobay…

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.