Làm giả giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, rao bán chiếm đoạt tiền đặt cọc

30/01/2023 14:37 GMT+7

Kiên làm giả Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đứng tên mình, rồi rao bán trên mạng xã hội, với giá cực rẻ nhằm chiếm đoạt số tiền đặt cọc đất khi tiến hành thỏa thuận mua, bán.

Ngày 30.1, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Ninh Thuận cho biết, đã bắt giữ Nguyễn Văn Kiên (45 tuổi, trú tại P.Thanh Sơn, TP. Phan Rang - Tháp Chàm) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Làm giả giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, rao bán chiếm đoạt tiền đặt cọc - Ảnh 1.

Nguyễn Văn Kiên khai với Cơ quan CSĐT

Công an cung cấp

Trước đó, đầu năm 2022, Kiên làm giả hồ sơ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đứng tên mình, rồi rao bán trên mạng xã hội, với giá cực rẻ nhằm chiếm đoạt số tiền đặt cọc người mua đất khi tiến hành thỏa thuận giao dịch.

Bằng hình thức này, chỉ trong một thời gian ngắn từ ngày 23.4 -13.5.2022, Kiên ký hợp đồng nhận cọc 2 lô đất tại khu vực trung tâm TP.Phan Rang – Tháp Chàm, chiếm đoạt số tiền 450 triệu đồng.

Đến cuối tháng 5.2022, Kiên thuê xe ô tô (tự lái) của ông T.Q.P (trú ở P.Mỹ Đông, TP. Phan Rang - Tháp Chàm) chạy vào TP.HCM làm giả giấy tờ tùy thân giống với giấy tờ xe, rồi đem cầm cố lấy 70 triệu đồng để tiêu xài cá nhân.

Sau khi thực hiện các hành vi lừa đảo trên, Kiên đã bỏ trốn khỏi địa phương. Đến đầu năm 2023, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Ninh Thuận đã bắt giữ Kiên sau khi nhận đơn tố giác tội phạm.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.