Lâm Hùng tiết lộ lý do tạm ngưng hoạt động suốt 8 năm

30/12/2022 11:10 GMT+7

Xuất hiện với vai trò khách mời trong tập 38 Khoảnh khắc rực rỡ , ca sĩ Lâm Hùng có những chia sẻ về chặng đường hoạt động nghệ thuật và khoảng thời gian tạm ngưng ca hát vì biến cố mất mẹ.

Lâm Hùng tiết lộ anh từng bỏ đi hát suốt thời gian dài sau khi mẹ qua đời

BTC

Lâm Hùng được biết đến là một ca sĩ nổi tiếng, gắn bó với các thế hệ 8X, 9X. Thậm chí, anh còn được nhiều người ưu ái gọi với danh xưng “ông vua nhạc miền Tây". Để tạo được tên tuổi, nam ca sĩ từng trải qua thời gian dài chật vật khi theo đuổi nghệ thuật. Trong lần gặp NSƯT Vũ Linh qua một người bạn, nam nghệ sĩ đã giúp đỡ để Lâm Hùng được lên Sài Gòn đi hát. Lâm Hùng tiết lộ những show mà nghệ sĩ Vũ Linh giới thiệu thì ai cũng đồng ý.

Xuất hiện trong chương trình Khoảnh khắc rực rỡ, Lâm Hùng kể với MC Nguyên Khang: “Tôi đi hát được khoảng 22 năm, khoảnh khắc rực rỡ nhất của tôi là các năm 2004, 2005 và 2006. Đó là khoảng thời gian các album của Lâm Hùng thành công nhất. Cho đến năm 2006 thì mẹ mất, công việc của tôi bị chùn lại và tôi tạm ngưng hoạt động nghệ thuật. Đến năm 2014 tôi mới trở lại và thực hiện những album mới với gần 200 MV".

Nam ca sĩ chia sẻ ngày trẻ thần tượng của anh là Đan Trường, Cẩm Ly

btc

Nam ca sĩ cũng kể về album đầu tay Hát cho một dòng sông và cơ duyên gặp gỡ nhạc sĩ Nguyễn Nhất Huy. Lâm Hùng nhớ lại: “Có một lần tôi diễn bài Mãi là niềm đau của anh Đan Trường, hát xong ngồi chờ lãnh lương thì anh Nguyễn Nhất Huy lại hỏi chuyện. Sau đó anh Huy đưa cho tôi rất nhiều ca khúc như Tình tiếc nuối, Tiễn đưa, Mong được gần em hơn... là những bài hát làm nên album vol.1. Cho đến bây giờ thì album đó vẫn tạo được nhiều ấn tượng cho khán giả".

Lâm Hùng còn kể về khoảng thời gian trước khi “rực rỡ”, nam ca sĩ từng rất yêu thích bài Người về cuối phố của Cẩm Ly - Đan Trường. Từ đó, anh nuôi dưỡng ước mơ trở thành ca sĩ: “Hồi đó cát sê 20.000 đồng, 30.000 đồng tôi cũng hát. Tại hồi xưa tôi đi lái tàu ở dưới quê, một tuần chỉ được 150.000 đồng thôi. Nếu giờ mình đi hát một đêm được hơn 100.000 đồng là quá tốt rồi. Lúc vô hát tôi run đến mức đứng không vững, nhưng chắc có lẽ như vậy mà khán giả thương".

Lâm Hùng thể hiện lại ca khúc Kẻ đa tình

BTC

Phần kết chương trình, Lâm Hùng gửi lời cám ơn NSƯT Vũ Linh - người đã dẫn dắt và tạo cơ hội cho anh đi hát. Giọng ca Hãy đến với anh bày tỏ: "Trong chương trình nào thì tôi cũng nhắc tới người đại ân nhân của mình là NSƯT Vũ Linh và nhiều người khác nữa. Chương trình hôm nay, tôi xin được nhắc và gửi lời cảm ơn chân thành đến anh Vũ Linh, nhạc sĩ Đồng Đăng Giao, Nhất Huy, Thái Hùng, Khải Tuấn. Họ là những người đã góp phần cho tôi được cái tên Lâm Hùng ngày hôm nay".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.