Lạm phát tại Mỹ đạt mức cao nhất trong 40 năm

11/06/2022 19:24 GMT+7

Giá tiêu dùng của Mỹ đã tăng trong tháng 5 do giá xăng dầu đạt mức cao kỷ lục và chi phí thực phẩm tăng cao , dẫn đến mức lạm phát cao nhất trong 40 năm.

Lạm phát tại Mỹ tăng nhanh trong tháng 5 với việc chỉ số giá tiêu dùng (CPI) được Bộ Lao động ghi nhận tăng lên 8,6% so với 1 năm trước - đánh dấu mức cao nhất trong hơn 4 thập niên.

Các nhà kinh tế Mỹ trước đó hi vọng rằng chỉ số CPI sẽ đạt đỉnh vào tháng 4 và dự kiến tăng 8,3% vào tháng 5.

Giá xăng ở Mỹ đã tăng lên hơn 5 USD/gallon, gần với mức cao nhất được ghi nhận

ap

Thị trường chứng khoán giảm mạnh sau khi Bộ Lao động ngày 10.6 báo cáo rằng giá xăng dầu đạt mức cao kỷ lục và chi phí dịch vụ tăng hơn nữa, cho thấy Cục Dự trữ Liên bang Mỹ có thể tiếp tục tăng lãi suất thêm 50 điểm trong tháng 9 để chống lạm phát.

Lạm phát trong tháng 5 cũng bị thúc đẩy bởi giá các hàng hóa khác như thực phẩm tăng vọt, trong bối cảnh xung đột địa chính trị và các lệnh hạn chế vì dịch bệnh ở Trung Quốc đã làm xáo trộn chuỗi cung ứng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.