Làm rõ nguyên nhân vụ sát hại bạn gái trong tiệm spa ở Hải Dương

Cù Hiền
Cù Hiền
23/10/2022 11:22 GMT+7

Theo lời khai của Phan Trung Hòa, nguyên nhân Hòa sát hại bạn gái là do nghi ngờ có quan hệ tình cảm với người khác.

Ngày 23.10, Viện KSND tỉnh Hải Dương đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam Phan Trung Hòa (26 tuổi, trú tại P.Bạch Mai, Q.Hai Bà Trưng, TP.Hà Nội) về tội “giết người”.

Nơi xảy ra vụ án mạng

cTV

Hòa là kẻ sát hại bạn gái trong tiệm spa tại xã Nguyên Giáp, H.Tứ Kỳ (Hải Dương) vào tối 10.10 vừa qua, sau đó anh ta tự sát nhưng bất thành.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, bị can Phan Trung Hòa có quan hệ tình cảm với chị L.T.N (26 tuổi, trú tại xã Chiềng En, H.Sông Mã, Sơn La) khi chị N. đang làm nhân viên massage tại Hà Nội.

Khoảng cuối tháng 9, giữa Hòa và chị N. liên tục xảy ra mâu thuẫn, nên chị N. không về nhà trọ và tìm mọi cách để tránh mặt Hòa.

Do nghi ngờ chị N. có quan hệ tình cảm với người khác, Hòa ghen tuông mua 1 con dao bầu, sau đó đi tìm chị N. bắt về nhà trọ ở với mình, nếu không về Hòa sẽ dùng dao đâm chết.

Đến khoảng 19 giờ 30 phút ngày 10.10, tại tiệm spa nơi chị N. đang học nghề, Phan Trung Hoà dùng dao bầu đâm nhiều nhát vào vùng cổ, ngực, tay chị N. khiến nạn nhân tử vong tại chỗ do mất máu cấp (đứt động mạch cảnh phải, đa vết thương thông khoang ngực, rách nhu mô phổi, chảy máu khoang ngực).

Sau đó, Hòa dùng con dao gây án đâm nhiều nhát vào bụng, cổ để tự tử nhưng không chết. Anh ta được người dân đưa đi cấp cứu.

Hiện sức khỏe của Hòa đã tạm ổn định, giao tiếp được để phục vụ công tác điều tra của lực lượng chức năng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.