Làm sao để logistic và chuỗi cung ứng của Việt Nam ngang tầm với thế giới?

30/10/2022 14:00 GMT+7

Ngành dịch vụ hậu cần (logistics) và chuỗi cung ứng (supply chain) ở Việt Nam đã phát triển mạnh mẽ trong những năm gần đây, nhưng vẫn là một ngành mới phát triển so với thế giới. Làm sao để phát triển ngành này ngang tầm với thế giới?

Ngày 28.10.2022, Trường ĐH Nguyễn Tất Thành phối hợp cùng Trường ĐH Khoa học và Công nghệ Malaysia tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề “Đổi mới sáng tạo kỹ thuật số - Chuỗi cung ứng 2022”. Sự kiện đã thu hút sự tham gia của nhiều giảng viên, các nhà nghiên cứu ở các trường, viện, trung tâm nghiên cứu, doanh nghiệp đến từ trong nước và quốc tế như Ấn Độ, Hà Lan, Hàn Quốc, Trung Quốc…

Diễn giả trao đổi tại hội thảo

Những năm gần đây, ngành dịch vụ hậu cần (logistics) và chuỗi cung ứng (supply chain) ở Việt Nam đã phát triển mạnh mẽ. Tuy nhiên, đây vẫn còn là một ngành mới phát triển so với thế giới.

Tại hội thảo, các nhà khoa học đã diễn thuyết và thảo luận về quản lý khủng hoảng trong cung ứng toàn cầu trước/sau đại dịch Covid 19, các giải pháp chuỗi cung ứng và hậu cần sáng tạo tận dụng IoT và 5G, những đột phá trong quản lý chuỗi cung ứng quốc tế...

Các diễn giả tại hội thảo

Theo PGS.TS Trần Thị Hồng, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Nguyễn Tất Thành, đây là hội thảo đúng với nguyện vọng, xu thế phát triển cũng như tầm nhìn, sứ mạng của nhà trường. Đổi mới sáng tạo là một trong những mục tiêu đào tạo của trường với sinh viên. Chuyển đổi số là chủ trương chính sách của Nhà nước mà trường đang dần dần từng bước đưa vào chương trình đào tạo. Và chuỗi cung ứng là một công tác trọng tâm để phục hồi nền kinh tế.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.