Làm sao để thắng đội Thái Lan?

22/12/2021 08:59 GMT+7

Tuyển Việt Nam với bộ não của ông Park Hang-seo cùng ê kíp thiện chiến và quả cảm sẽ chơi đến cùng để 2 trận bán kết AFF Cup 2020 có kết quả mỹ mãn.

Nhìn Thái Lan đá rất sướng

Đích thân ông Park đi xem Thái Lan giành chiến thắng trước Singapore ở lượt cuối vòng bảng AFF Cup cách đây ít ngày trước khi kết cục của bảng B ngã ngũ. Nhưng có lẽ trận đấu này không có giá trị lắm về số liệu vì HLV Polking dùng đội hình phụ. Điều mà ông Park cần là những số liệu về đội hình chính, những con át chủ bài của Thái Lan đã chơi ra sao, cách vận hành chiến thuật có gì mới mẻ và độc đáo hơn so với thời ông Nishino còn dẫn dắt. Đội Việt Nam đã mổ băng về đối thủ, so sánh lối chơi của Thái Lan ở hai thời kỳ - vòng loại thứ 2 World Cup (cả hai trận lượt đi và về, Việt Nam và Thái đều hòa không bàn thắng) và các lượt trận quan trọng nhất tại vòng bảng AFF Cup 2020.

Tuyển Việt Nam (trái) phải phòng ngự có chiều sâu bởi cầu thủ Thái Lan rất giỏi và khéo

ĐỘC LẬP

Bình luận viên Đặng Phương Nam nhận xét: “Ở AFF Cup 2020, tuyển Thái Lan kiểm soát bóng rất tốt và hay hơn rất nhiều so với các giải trước đó. Họ thoải mái hơn, tự tin và giàu cảm xúc hơn. Người Thái đã trình diễn một diện mạo khoáng đạt, một lối chơi sáng tạo hơn hẳn chứ không còn bị gò ép như trước. Điểm mạnh nhất của Thái Lan lúc này là khả năng sắp xếp vị trí hợp lý, trong đó bộ 3 cầu thủ Theerathon Bunmathan - Chanathip Songkrasin - Teerasil Dangda tạo thành xương sống quyết định lối chơi của đội bóng này.

Cũng giống tuyển Việt Nam, người Thái đang sở hữu đội hình đồng đều và các cá nhân đều có phong độ tốt. Xét về lối chơi, các bàn thắng của Thái Lan đều rất đa dạng, xuất phát từ các pha phối hợp tấn công ở biên phải, biên trái và kết hợp cả trung lộ. Họ không quá thiên về một phương án nào, mà quan sát đối thủ rồi khai thác triệt để điểm yếu, kể cả những cú sút xa. Tuy nhiên, sức mạnh thực sự của Thái Lan sẽ chỉ được kiểm chứng khi đối đầu với đội xứng tầm là Việt Nam. Vì dù sao, ở vòng bảng, phải khẳng định đối thủ của họ dễ thở hơn bảng B rất nhiều”.

Cựu trung vệ Nguyễn Mạnh Dũng đồng quan điểm: “Thái Lan chơi sắc nét, bài bản, lúc nhanh lúc chậm, chủ động đẩy nhịp độ theo ý mình muốn mà không bị lệ thuộc vào đối phương. Họ điều khiển được trận đấu theo kịch bản mà họ soạn sẵn. Hậu vệ trái Bunmathan châm ngòi nổ cho hầu hết các tình huống tấn công của Thái. Bóng được luân chuyển đến Chanathip - người cầm nhịp thế trận và sau đó là Dangda - trung phong quá sắc, toàn diện về mọi mặt từ chọn vị trí, dứt điểm 1 chạm. Các vệ tinh xung quanh bộ ba này cũng chơi uyển chuyển, yểm trợ cực tốt cho các nhân vật chính. Nói tóm lại, nhìn Thái Lan đá rất sướng”.

Chơi thứ bóng đá kiên nhẫn

HLV Polking thừa nhận, việc gặp tuyển Việt Nam vào thời điểm này sẽ là một trong những thử thách cực đại trong sự nghiệp cầm quân của ông nhưng “dẫu biết là không dễ dàng nhưng Thái Lan đã sẵn sàng đánh bại mọi đối thủ trên đường chinh phục ngôi vô địch AFF Cup, mà Việt Nam không phải ngoại lệ”.

Bình luận viên Đặng Phương Nam nhận định: “Thái Lan sẽ dùng 200% sức mạnh với khát vọng chiến thắng Việt Nam. Tuyển Việt Nam chắc chắn sẽ có 2 trận đấu rất thách thức. Để không mắc phải sai số, ông Park cần lên kế hoạch thật tốt để khắc chế sức mạnh của tuyển Thái Lan, trong đó phải kiềm tỏa được các pha leo biên tấn công của Weerawatnodom bên phải và Theerathoon Bunmathan ở biên trái, trong khi bảo đảm cự ly đội hình để chống những tình huống sút xa từ Chanathip, Dangda… Điều quan trọng nhất là tuyển Việt Nam phải kiên nhẫn, nhưng đó chính là sở trường của chúng ta. Tuyển Việt Nam là nhà đương kim vô địch AFF Cup và khẳng định không ngại Thái Lan”.

VFF mua vé hộ khán giả Việt Nam tại Singapore

Hội Cổ động viên bóng đá Việt Nam (VGS) đã đề nghị Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) hỗ trợ mua vé 2 trận bán kết AFF Cup 2020 từ Liên đoàn Bóng đá Singapore. Chiều 21.12, phía bạn đã đồng ý bán cho VGS tại Singapore số lượng 400 vé/trận (giá 25 đô la Singapore/vé/trận) theo đúng nhu cầu của VGS. Sân vận động quốc gia Singapore có sức chứa 55.000 chỗ ngồi nhưng ban tổ chức chỉ bán 10.000 vé. Mở bán trực tuyến hôm qua, chỉ sau vài tiếng, toàn bộ vé (bao gồm cả vé cho VGS) hai trận bán kết có Việt Nam đã bán hết. Trung Ninh

Còn cựu cầu thủ HAGL Nguyễn Mạnh Dũng nhấn mạnh: “Thái Lan vẫn nhỉnh hơn tuyển Việt Nam nên chúng ta khó lòng chơi đôi công. Hãy chơi thứ bóng đá kiên nhẫn. Kiên nhẫn nhưng không thụ động. Chờ thời cơ để phản công nhanh. Thái Lan cũng không phải không có điểm yếu và vấn đề là làm thế nào để khai thác điểm yếu, hạn chế được điểm mạnh của đối phương. Những bài học đắt giá khi đương đầu với những đội bóng đẳng cấp châu lục sẽ có giá trị cao vào lúc này”.

Coi Thái Lan như... Ả rập xê út hay Nhật Bản

Cựu tiền đạo Đặng Phương Nam nói: “Sẽ không bất ngờ nếu tuyển Việt Nam chơi như khi gặp Nhật Bản và Ả Rập Xê Út tại vòng loại thứ 3 World Cup. Có thể sẽ khác một chút khi chúng ta pressing tuyến tiền vệ nhưng không phòng ngự sâu vì rõ ràng Thái Lan vẫn dưới tầm 2 ông lớn hàng đầu châu Á. Sẽ có những thời điểm ông Park đẩy đội hình lên cao hơn một chút so với khi gặp Nhật Bản, Ả Rập Xê Út. Tùy diễn tiến thực tế mà Quang Hải, Hoàng Đức, Tuấn Anh sẽ kiểm soát bóng và dồn sức tấn công đối thủ. Lẽ dĩ nhiên, tuyển Thái Lan muốn tranh đoạt quyền kiểm soát bóng vì đó là triết lý chơi của họ. Riêng ông Park sẽ có tính toán riêng của mình. Sau 4 trận cho Việt Nam đá với 4 đội hình hoàn toàn khác nhau, rất có thể ở bán kết lượt đi vào ngày 23.12 tới đây, ông Park sẽ bố trí Tuấn Anh đá thấp nhất để Hoàng Đức và Quang Hải nhô cao cộng thêm cặp trung phong Tiến Linh - Công Phượng ở trên. Ở vị trí biên phải là sự cạnh tranh quyết liệt, với cơ hội ra sân chia đều cho cả Văn Thanh lẫn Tấn Tài.

Có đến 2 trận để phân thắng bại nên chắc chắn ở trận đầu cả hai đội đều thận trọng và toan tính trước khi dồn toàn lực ở nửa sau trận lượt về ngày 26.12. Thực tế, cả hai đội sẽ phải dè chừng lẫn nhau. Ban huấn luyện và cầu thủ tôn trọng nhưng không sợ tuyển Thái Lan vì nói gì thì nói, đối thủ này vẫn không bằng được Nhật Bản, Ả Rập Xê Út hay Úc. Tôi tin rằng so với 2 trận hòa tại vòng loại thứ 2 World Cup 2022 thì lần này tuyển Việt Nam sẽ không lép vế. Thời điểm đó, chúng ta là ông vua Đông Nam Á nhưng lối chơi vẫn còn bị động hơn so với Thái Lan. Nhưng trải qua rất nhiều cuộc đối đầu ở vòng loại cuối cùng World Cup 2022, tinh thần và tâm lý của các cầu thủ đã trưởng thành rõ rệt”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.