Lạm thu đầu năm học: Bỏ quỹ ban đại diện cha mẹ học sinh lớp được không?

21/09/2022 15:30 GMT+7

Cứ vào đầu năm học câu chuyện lạm thu, đóng tiền quỹ hội phụ huynh trường, lớp lại được bàn tán sôi nổi trong phụ huynh học sinh và cũng là gánh nặng của không ít gia đình có con đi học.

Dù đã có quy định về những khoản ban đại diện cha mẹ học sinh được phép thu và không được phép thu nhưng nhiều ban đại diện vẫn đề ra các khoản thu khiến phụ huynh bức xúc.

Các khoản thu khiến phụ huynh bức xúc đầu năm học

chụp màn hình

Cụ thể tại quy định Thông tư số 55/2011/TT-BGDĐT, ngày 22.11.2011 như sau: Ban đại diện cha mẹ học sinh không được quyên góp của người học hoặc gia đình người học: Các khoản ủng hộ không theo nguyên tắc tự nguyện; Các khoản ủng hộ không phục vụ trực tiếp cho hoạt động của ban đại diện cha mẹ học sinh: Bảo vệ cơ sở vật chất của nhà trường, bảo đảm an ninh nhà trường; trông coi phương tiện tham gia giao thông của học sinh; vệ sinh lớp học, vệ sinh trường; khen thưởng cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên nhà trường; mua sắm máy móc, trang thiết bị, đồ dùng dạy học cho trường, lớp học hoặc cho cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên nhà trường; hỗ trợ công tác quản lý, tổ chức dạy học và các hoạt động giáo dục; sửa chữa, nâng cấp, xây dựng mới các công trình của nhà trường.

Bản thân từng được bầu chọn làm trưởng ban đại diện cha mẹ học sinh lớp khi có con học trường, nhận thấy việc thu các khoản đầu năm là tùy thuộc vào từng trường (quỹ trường), từng lớp (quỹ lớp). Trước khi họp phụ huynh học sinh lớp, nhà trường có tổ chức họp trưởng ban đại diện lớp để có “định hướng” về các khoản thu theo chủ trương “xã hội hóa” nhằm hỗ trợ thêm cho nhà trường trong hoạt động dạy - học như: tổ chức khen thưởng học sinh, tổ chức các hoạt ngoại khóa, tham quan, cắm trại, trải nghiệm của nhà trường… Ngoài ra các lớp còn thu thêm quỹ của lớp để ủng hộ các hoạt động riêng của lớp như: khen thưởng học sinh giỏi của lớp, tặng quà thăm viếng thầy cô dạy lớp con mình mỗi dịp lễ, tết, nhất là ngày nhà giáo Việt Nam, tặng quà lưu niệm cuối năm cho trường (lớp cuối cấp)… Vì vậy phụ huynh rất khó từ chối và lâu thành nếp mỗi khi họp phụ huynh học sinh đầu năm lập quỹ lớp là vậy.

Nhiều phụ huynh với tinh thần “vì con em của mình” nên vui vẻ đóng góp nhưng cũng có không ít phụ huynh không đồng tình phản đối nhất là thu quỹ ban đại diện lớp. Phụ huynh cho rằng đã đóng góp quỹ ban đại diện trường để chi cho hoạt động chung rồi thì không cần thiết phải thu quỹ lớp riêng nữa vì khi cần nhà trường dùng quỹ của trường để chi, việc đóng thêm quỹ lớp này sẽ làm tăng số tiền phải đóng góp của phụ huynh là không hợp lý.

Việc Chính phủ đã có yêu cầu Bộ GD-ĐT phối hợp với Bộ Tài chính để có kế hoạch miễn học phí cho học sinh trong năm học 2022-2023, thật sự phụ huynh chưa kịp vui mừng vì số tiền đóng góp quỹ đầu năm có khi lại là nhiều hơn tiền phải đóng học phí nếu được miễn. Bộ GD-ĐT nên chăng có hướng dẫn việc bãi bỏ thu tiền quỹ đóng góp của ban đại cha mẹ học sinh để chấm dứt tình trạng “lách luật” thu các khoản đóng góp đầu năm của ban đại diện cha mẹ học sinh ở các trường học hiện nay như nói trên.

Thông tư là quy định pháp lý cần được thực hiện nghiêm túc, nếu trường học nào để xảy ra việc thu các khoản ngoài quy định hiệu trưởng là người chịu trách nhiệm chính chứ không phải là trưởng ban đại diện cha mẹ học sinh.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.