Làm vườn nhà bắt được 6 con rùa quý hiếm

Phạm Đức
Phạm Đức
22/02/2024 09:47 GMT+7

Một người dân ở Hà Tĩnh trong lúc làm vườn đã bắt được 6 con rùa quý hiếm có tên trong sách đỏ Việt Nam và thế giới. Hiện 6 con rùa trên đã được bàn giao cho cơ quan chức để thả lại môi trường tự nhiên.

Ngày 22.2, thông tin từ Ban quản lý Vườn quốc gia Vũ Quang (Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị này vừa tiếp nhận 6 cá thể rùa quý hiếm do anh Nguyễn Vũ Cường (ngụ tại thôn Trưng, xã Sơn Kim 1, H.Hương Sơn, Hà Tĩnh) bàn giao.

Làm vườn nhà bắt được 6 con rùa quý hiếm- Ảnh 1.

Anh Cường giao nộp số cá thể rùa quý hiếm cho Vườn quốc gia Vũ Quang

TÂN KỲ

Trong số 6 cá thể rùa trên, có 4 cá thể rùa hộp trán vàng miền Bắc (tên khoa học là Cuora Galbinifrons) và 2 cá thể rùa sa nhân (tên khoa học là Cuora Mouhotii).

Theo ông Nguyễn Việt Hùng, Trưởng phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế Vườn quốc gia Vũ Quang, 6 cá thể rùa nói trên đều thuộc nhóm nguy cấp, quý hiếm, có tên trong sách đỏ Việt Nam và thế giới, được ưu tiên bảo vệ. Đặc biệt, rùa hộp trán vàng miền Bắc thuộc nhóm có mức độ bảo tồn cực kỳ nguy cấp.

Làm vườn nhà bắt được 6 con rùa quý hiếm- Ảnh 2.

6 cá thể rùa quý hiếm mà anh Cường bắt được trong vườn đồi của gia đình

TÂN KỲ

Trước đó, vào sáng ngày 21.2, trong lúc làm đất sản xuất trong vườn đồi của gia đình, anh Cường phát hiện 6 con rùa nói trên và bắt được chúng đưa vào nhà. Sau đó, anh Cường liên hệ với Trạm Kiểm lâm địa bàn Sơn Tây (thuộc Hạt Kiểm lâm H.Hương Sơn) để giao nộp số cá thể rùa vừa bắt được.

Trạm Kiểm lâm địa bàn Sơn Tây đã liên hệ với Vườn quốc gia Vũ Quang để người dân bàn giao số động vật này. Sau khi tiếp nhận, ngành chức năng sẽ tiếp tục chăm sóc, theo dõi đến khi các cá thể rùa quý hiếm này đảm bảo sức khỏe thì sẽ thả chúng về môi trường tự nhiên phù hợp với sinh cảnh của loài rùa.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.