Làng đại học Đà Nẵng ‘treo’ 27 năm: Cam kết đến 30.4 bàn giao mặt bằng sạch

Nguyễn Tú
Nguyễn Tú
14/03/2024 08:40 GMT+7

Có thêm 14 hộ dân ở Q.Ngũ Hành Sơn (TP.Đà Nẵng) bàn giao mặt bằng để triển khai Làng đại học Đà Nẵng. Địa phương cam kết đến ngày 30.4 sẽ bàn giao mặt bằng sạch để tái khởi động dự án quy hoạch 'treo' 27 năm nay.

Ngày 14.3, lãnh đạo Q.Ngũ Hành Sơn (TP.Đà Nẵng) cho biết vừa có thêm 14 hộ dân bàn giao mặt bằng để triển khai dự án Làng đại học Đà Nẵng.

Trước đó, trong ngày 13.3, lãnh đạo Q.Ngũ Hành Sơn kiểm tra thực tế công tác giải phóng mặt bằng tại dự án Làng đại học Đà Nẵng.

Trong ngày, bà Cao Thị Huyền Trân (Bí thư Quận ủy Ngũ Hành Sơn), ông Nguyễn Hòa (Chủ tịch UBND Q.Ngũ Hành Sơn) cùng các lãnh đạo đơn vị đến vận động các hộ dân sớm bàn giao mặt bằng để hưởng các quyền lợi, đẩy nhanh tiến độ giải tỏa, nhằm sớm khởi động lại dự án "treo" 27 năm qua (Thanh Niên đã thông tin).

Làng đại học Đà Nẵng ‘treo’ 27 năm: Cam kết đến 30.4 bàn giao mặt bằng sạch- Ảnh 1.

Khu vực quy hoạch treo 27 năm ảnh hưởng đến đời sống người dân

NGUYỄN TÚ

Kết quả vận động trong ngày 13.3 có thêm 14 hộ bàn giao mặt bằng, hầu hết người dân vùng dự án đều đồng thuận với chủ trương triển khai Làng đại học Đà Nẵng và mong muốn dự án sớm thành hiện thực, chấm dứt quy hoạch treo đã ảnh hưởng đến đời sống, diện mạo đô thị suốt gần 3 thập kỷ.

Lãnh đạo Q.Ngũ Hành Sơn cũng kiểm tra thực tế đối với từng hồ sơ để áp dụng quy định có lợi nhất cho hộ giải tỏa, hỗ trợ các hoàn cảnh đặc biệt như hộ nghèo, gia đình chính sách…

Dự án Làng đại học Đà Nẵng được Chính phủ phê duyệt quy hoạch năm 1997 quy mô khoảng 300 ha, nằm ở 2 địa phương Quảng Nam (190 ha) và Đà Nẵng (110 ha).

Đối với phần diện tích ở TP.Đà Nẵng, địa phương đã bàn giao mặt bằng cho Đại học Đà Nẵng 38,6 ha, giải tỏa xây Trường cao đẳng CNTT Việt Hàn năm 2007 và Khu KTX sinh viên Trường đại học Sư phạm năm 2010. Hiện tại, địa phương đang giải phóng mặt bằng phần diện tích 40 ha với tổng kinh phí bồi thường 515,5 tỉ đồng, còn lại 31,4 ha chưa triển khai.

Làng đại học Đà Nẵng ‘treo’ 27 năm: Cam kết đến 30.4 bàn giao mặt bằng sạch- Ảnh 2.

Lãnh đạo Q.Ngũ Hành Sơn kiểm tra thực tế công tác giải phóng mặt bằng tại dự án Làng đại học Đà Nẵng

NGUYỄN TÚ

Theo UBND Q.Ngũ Hành Sơn, phần 40 ha đang giải tỏa nhằm phục vụ dự án Xây dựng hạ tầng kỹ thuật và các công trình cấp thiết cho Đại học Đà Nẵng, hiện chỉ còn 9/756 hồ sơ chưa bàn giao mặt bằng.

Trong đó, đối với các trường hợp nhà thờ tộc họ, UBND quận đề xuất UBND thành phố hỗ trợ xây dựng lại.

Ngoài ra, còn có 739 ngôi mộ chưa di dời, trong đó 425 mộ vô chủ. Số mộ này, Tổ công tác xử lý di dời mộ vắng chủ vừa rà soát, tìm thân nhân vừa phối hợp bộ phận CNTT Đại học Đà Nẵng kiểm đếm xác định vị trí mộ, số hóa theo hồ sơ bản đồ, ghi hình, quay flycam hiện trạng để lưu hồ sơ cụ thể từng mộ.

Làng đại học Đà Nẵng ‘treo’ 27 năm: Cam kết đến 30.4 bàn giao mặt bằng sạch- Ảnh 3.

Đến ngày 30.4, mặt bằng dự án cơ bản được bàn giao để khởi động dự án

NGUYỄN TÚ

Các mộ này được di dời, an táng tại Nghĩa trang An Châu (xã Hòa Phú, H.Hòa Vang) và ghi rõ số hồ sơ mộ giải tỏa vào bia cải táng, nhằm đảm bảo chính xác tuyệt đối, tạo điều kiện cho thân nhân sau này liên hệ dễ tìm kiếm.

Bà Cao Thị Huyền Trân cho biết quận cam kết với Ngân hàng Thế giới (WB), đơn vị tài trợ vốn cho dự án Làng đại học Đà Nẵng, trước ngày 30.4.2024 hoàn thành cơ bản giải phóng mặt bằng, bàn giao mặt bằng sạch cho Đại học Đà Nẵng triển khai dự án.

Q.Ngũ Hành Sơn cũng đề nghị Đại học Đà Nẵng kịp thời triển khai song song các công việc, đẩy nhanh tiến độ làm thủ tục đầu tư, ngay khi nhận mặt bằng để khởi công, triển khai các gói thầu.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.