Lạng Sơn thông tin điều doanh nghiệp cần biết khi xuất nhập khẩu hàng hóa với Trung Quốc

07/01/2023 18:02 GMT+7

Trung tâm Quản lý cửa khẩu, Ban quản lý khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn vừa có hướng dẫn các doanh nghiệp xuất nhập khẩu hàng hóa với Trung Quốc khi nước bạn mở cửa biên giới từ ngày 8.1.

Ngày 7.1, ông Vi Nhân Đạo, Giám đốc Trung tâm Quản lý cửa khẩu, Ban quản lý khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn, đã ký và ban hành văn bản thông báo, hướng dẫn chi tiết các doanh nghiệp, cửa khẩu về quy trình, thủ tục phải thực hiện khi có hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa giữa hai nước Việt Nam - Trung Quốc.

Trung Quốc chỉ mở 4/12 cửa khẩu tại địa bàn Lạng Sơn để xuất nhập khẩu hàng hóa với Việt Nam

Phan Hậu

Những thông tin hướng dẫn này là nội dung đã được thống nhất trong buổi hội đàm giữa các sở, ngành tỉnh Lạng Sơn với chính quyền thị Bằng Tường và H.Ninh Minh, Khu tự trị dân tộc Choang, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc, diễn ra ngày 6.1 vừa qua.

Cụ thể, Cửa khẩu Tân Thanh sẽ có 2 phương án giao nhận hàng. Trong đó, phương án thứ nhất là sử dụng xe đầu kéo chuyên trách và lái xe chuyên trách của Công ty cổ phần thương mại vận tải Bảo Nguyên.

Phương án thứ hai, các phương tiện qua lại giữa Việt Nam - Trung Quốc có thể xuất nhập cảnh trực tiếp và lái xe, người đi cùng xe qua biên giới của hai bên được phép điều khiển phương tiện chở hàng hóa vào thẳng bến bãi của nước đối diện để giao nhận hàng.

Ngoài ra, phía Trung Quốc cũng yêu cầu một số thủ tục phòng, chống dịch Covid-19. Trong đó, lái xe, người đi cùng phải có xét nghiệm âm tính Covid-19 bằng phương pháp PCR có hiệu lực trong 48 giờ.

Tại Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, doanh nghiệp xuất nhập khẩu căn cứ theo hình thức thực tế để lựa chọn phương thức thông quan hàng hóa. Các doanh nghiệp có thể giao hàng không tiếp xúc trong các phân đoạn vận chuyển, cắt moóc và cẩu container.

Các phương tiện qua lại biên giới giữa Việt Nam - Trung Quốc có thể xuất nhập cảnh trực tiếp. Lái xe, người đi cùng xe qua biên giới của hai bên được điều khiển phương tiện đi thẳng vào bến bãi của nước đối diện để giao nhận hàng hóa.

Ở hai cửa khẩu nói trên, cơ quan chức năng hai nước khuyến khích các doanh nghiệp áp dụng hình thức “xe hàng sang - xe hàng về” để tận dụng phương tiện giao hàng xong sẽ nhận hàng nhập khẩu của nước đối diện.

Cũng theo thông tin từ Ban quản lý khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn, địa phương này có 12 cửa khẩu xuất nhập khẩu hàng hóa với Trung Quốc nhưng từ ngày 8.1 chỉ có 4 cửa khẩu được khôi phục xuất nhập khẩu hàng hóa với Trung Quốc, gồm: Cửa khẩu Cốc Nam, Cửa khẩu Chi Ma, Cửa khẩu Tân Thanh và Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị.

Trong đó, chỉ có Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị được khôi phục hoạt động xuất nhập cảnh.

Để thuận tiện trong việc thông quan hàng hóa xuất nhập khẩu, Trung tâm Quản lý cửa khẩu yêu cầu lái xe và người đi cùng chấp hành nghiêm các quy định phòng, chống dịch Covid-19 của hai nước. Lái xe và người đi cùng chủ động khai báo thông tin trên nền tảng số trước khi vào các cửa khẩu; phải đeo khẩu trang (khẩu trang N95) trong suốt quá trình nhận hàng hóa tại Trung Quốc.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.