Lãnh 9 tháng tù vì không trả lại tiền ngân hàng giao nhầm

11/12/2013 02:25 GMT+7

Ngày 10.12, TAND H.Quốc Oai (TP.Hà Nội) đưa ra xét xử bị cáo Vương Ngọc Huệ (68 tuổi, ở xã Cộng Hòa, H.Quốc Oai) về tội “chiếm giữ trái phép tài sản”.

Theo cáo trạng, ngày 7.5, ông Huệ đến Phòng giao dịch số 5 thuộc Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương (Vietinbank) - chi nhánh Hà Tây (thị trấn Quốc Oai, H.Quốc Oai) để rút 5 triệu đồng. Do nhìn nhầm giấy đề nghị rút tiền nên giao dịch viên đã giao 50 triệu đồng cho ông Huệ. Sau khi phát hiện sai sót, phòng giao dịch đã kiểm tra các giao dịch, hệ thống camera và xác định đã chi nhầm số tiền trên cho ông Huệ. Ngay sau đó, các giao dịch viên cùng chính quyền địa phương xuống nhà ông Huệ để giải thích và xin lại tiền song ông Huệ không nhận và không trả lại. Vì vậy, cơ quan công an đã vào cuộc.

Sau khi nghị án, HĐXX tuyên phạt bị cáo Huệ 9 tháng tù giam và buộc bị cáo phải trả lại 45 triệu đồng cho Vietinbank.

Hà An

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.