Lãnh án tù vì tổ chức cho các tiếp viên sử dụng ma túy trong quán karaoke

Nam Long
Nam Long
30/03/2023 18:02 GMT+7

Sau cuộc nhậu, cả nhóm đi mua ma túy và tổ chức cho các tiếp viên nữ cùng sử dụng trong phòng hát karaoke thì bị lực lượng công an phát hiện.

Ngày 30.3, TAND H.Càng Long (Trà Vinh) mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự bằng hình thức trực tuyến, điểm cầu thành phần của TAND tỉnh Trà Vinh, đối với 4 bị cáo Trần Huỳnh Minh Huấn (32 tuổi), Phạm Thanh Bình (31 tuổi, cùng ngụ H.Vũng Liêm, Vĩnh Long), Lê Hoàng Ân (35 tuổi) và Phan Thanh Ngoãn (34 tuổi, cùng ngụ H.Càng Long, Trà Vinh) về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Lãnh án vì tổ chức cho các tiếp viên nữ ‘phê’ ma túy trong quán karaoke - Ảnh 1.

Các bị cáo (từ trái sang): Lê Hoàng Ân, PhạmThanh Bình, Trần Huỳnh Minh Huấn và Phan Thanh Ngoãn tại tòa

NAM LONG

Theo cáo trạng, khoảng 11 giờ ngày 23.6.2022, trong lúc ăn tiệc tại nhà người quen tại xã Tân An Luông, H.Vũng Liêm, Vĩnh Long, Bình rủ nhóm bạn đi hát karaoke. Sau đó, Bình liên hệ với Huấn nhờ đặt phòng ở quán karaoke T.H (TT.Càng Long, H.Càng Long) và mua giùm 3 triệu đồng ma túy dạng viên. Huấn đồng ý.

Đến khoảng 13 giờ 30 phút cùng ngày, Bình cùng nhóm bạn gồm 5 người đi vào quán karaoke trên để hát, nhậu và cùng sử dụng ma túy. Trong lúc nhậu, cả nhóm kêu các tiếp viên nữ đến (trong đó có Ân). Tại đây, Bình kêu Ân chia ma túy ra nhiều phần khác nhau để cả nhóm cùng sử dụng.

Đến khoảng 17 giờ cùng ngày, lực lượng Công an H.Càng Long kiểm tra hành chính quán karaoke trên, phát hiện Huấn, Bình, Ân, Ngoãn có hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy nên lập biên bản thu giữ các đồ vật có liên quan.

Được biết, Trần Huỳnh Minh Huấn có 3 tiền án về tội trộm cắp tài sản, giao cấu với trẻ em và tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng; Phạm Thanh Bình có 1 tiền sự về hành vi đánh bạc.

Tại tòa, các bị cáo đã khai nhận hành vi của mình. Căn cứ vào tính chất, mức độ, hành vi phạm tội, HĐXX tuyên phạt Trần Huỳnh Minh Huấn 10 năm 6 tháng tù; Phạm Thanh Bình 8 năm tù; Phan Thanh Ngoãn và Lê Hoàng Ân mỗi bị cáo 7 năm tù về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.