Lãnh đạo Ả Rập Xê Út, UAE từ chối điện đàm với Tổng thống Biden

09/03/2022 16:02 GMT+7

Lãnh đạo Ả Rập Xê Út và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất ( UAE ) đã từ chối điện đàm với Tổng thống Mỹ Joe Biden trong bối cảnh chiến sự ở Ukraine vẫn đang tiếp diễn.

Tổng thống Mỹ Joe Biden phát biểu tại Nhà Trắng ngày 8.3

reuters

Tờ The Wall Street Journal ngày 8.3 dẫn lời một quan chức Mỹ cho biết lãnh đạo Ả Rập Xê Út và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) đã từ chối điện đàm với Tổng thống Mỹ Joe Biden.

"Chúng tôi kỳ vọng sẽ có một cuộc điện thoại, nhưng điều đó đã không xảy ra", một quan chức Mỹ nói về cuộc điện đàm giữa Tổng thống Biden và Thái tử Ả Rập Xê Út Mohammed bin Salman. "Điều này liên quan đến việc cung cấp dầu của Ả Rập Xê Út", quan chức này nói thêm.

Theo các quan chức Mỹ, nhà lãnh đạo UAE Sheikh Mohammed bin Zayed al Nahyan cũng từ chối cuộc gọi từ Tổng thống Biden.

Tổng thống Biden cấm nhập khẩu dầu khí Nga, cảnh báo giá xăng tăng

Tờ The Wall Street Journal cũng dẫn lời các quan chức cho biết quan hệ của Mỹ với hai quốc gia vùng Vịnh đã trở nên căng thẳng do chính quyền Tổng thống Biden ít hỗ trợ trong cuộc chiến ở Yemen. Gần đây, Mỹ đang thực hiện các cuộc đàm phán liên quan đến việc khôi phục thỏa thuận hạt nhân Iran.

Ả Rập Xê Út cũng đang thúc đẩy Mỹ miễn trừ pháp lý cho Thái tử Mohammed. Ông bị cáo buộc đứng sau vụ ám sát nhà báo Jamal Khashoggi vào năm 2018.

Theo The Wall Street Journal, một quan chức Mỹ cho biết Washington đã làm việc với UAE và Ả Rập Xê Út để tăng cường khả năng phòng thủ của hai nước này do hai nước có các lo ngại về Iran.

Mỹ đang tìm cách đàm phán về dầu mỏ với Iran, Ả Rập Xê Út và Venezuela trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 8.3 đã công bố quyết định cấm nhập khẩu dầu mỏ, khí tự nhiên và than đá từ Nga.

Tuy nhiên, cả Ả Rập Xê Út và UAE đều tuyên bố sẽ không sản xuất nhiều dầu hơn so với thỏa thuận giữa các thành viên của Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) do Nga đứng đầu.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.