Mỹ điều 'chim ăn thịt' F-22 đến UAE sau một loạt vụ tấn công của Houthi

13/02/2022 11:44 GMT+7

Máy bay chiến đấu F-22 của Mỹ ngày 12.2 đã đến một căn cứ không quân ở Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất ( UAE ) sau một loạt vụ tấn công do Houthi thực hiện ở Abu Dhabi.

Máy bay chiến đấu F-22 Raptor của không quân Mỹ hạ cánh xuống căn cứ quân sự ở Siauliai, Lithuania năm 2016.

reuters

Reuters dẫn lại thông báo từ Không quân Mỹ cho biết các máy bay chiến đấu F-22 biệt danh Raptor (Chim ăn thịt) ngày 12.2 đã đến Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) sau khi Abu Dhabi trải qua một loạt các vụ tấn công do những chiến binh Houthi ở Yemen thực hiện.

Theo tuyên bố, việc các chiến đấu cơ tàng hình thế hệ thứ năm F-22 đến căn cứ UAE là động thái thể hiện sự hỗ trợ của Mỹ sau một loạt các cuộc tấn công trong suốt tháng 1 đe dọa lực lượng Mỹ và UAE đang đóng tại đây.

Tuyên bố của không quân Mỹ cho biết Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin đã ra lệnh triển khai các chiến đấu cơ F-22, phối hợp với Thái đệ Abu Dhabi, ông Mohammed Bin Zayed Al Nahyan.

Trong những tuần gần đây, lực lượng Houthi đã thực hiện một loạt các cuộc tấn công, phần lớn nhắm vào các mục tiêu UAE. Những vụ tấn công này đã kích hoạt hệ thống phòng không của không quân Mỹ và UAE, đồng thời khiến các binh sĩ Mỹ tại UAE phải vào nơi trú ẩn.

Các máy bay chiến đấu F-22 sẽ bổ sung năng lực không quân cho lực lượng tác chiến chung, liên minh, đồng minh và đối tác đã đóng quân trên khắp khu vực.

Cảm giác 'so cánh' bên cạnh tiêm kích F-22 Raptor ra sao?

Không quân Mỹ cho biết các phi công và chiến đấu cơ F-22 thuộc Phi đội máy bay tiêm kích số 1, đóng quân tại Căn cứ Liên hợp Langley-Eustis, bang Virginia.

Tuần trước, Reuters dẫn lời tướng Mỹ đang giám sát các hoạt động ở Trung Đông cho biết Mỹ sẽ giúp UAE bổ sung các tên lửa đánh chặn, được sử dụng để chặn tên lửa của đối phương.

Những cuộc tấn công của Houthi gần đây đã thu hút sự chú ý vào nỗ lực bất thành do Liên Hợp Quốc dẫn đầu nhằm thúc đẩy việc chấm dứt cuộc chiến ở Yemen. Từ năm 2015, đây là cuộc chiến giữa lực lượng Houthi với một liên minh quân sự, trong đó có UAE, do Ả Rập Xê Út dẫn đầu. Xung đột đã khiến hàng chục ngàn người thiệt mạng và gây ra một cuộc khủng hoảng nhân đạo.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.