Lãnh đạo Armenia, Azerbaijan ra cam kết tránh xung đột

Văn Khoa
Văn Khoa
17/02/2024 20:15 GMT+7

Thủ tướng Đức Olaf Scholz vừa có các cuộc đàm phán ba bên với các nhà lãnh đạo của Armenia và Azerbaijan, theo AFP.

Tại cuộc gặp ở thành phố Munich (Đức) với Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan và Tổng thống Azerbaijan Ilham Aliyev ngày 17.2, Thủ tướng Đức Olaf Scholz đã thúc giục nhanh chóng kết thúc các cuộc đàm phán hòa bình, theo một tuyên bố do ông Scholz đưa ra.

"Thủ tướng Đức ca ngợi những cam kết hôm nay của cả hai bên nhằm giải quyết những khác biệt về quan điểm và các vấn đề mở thông qua những biện pháp hòa bình và không sử dụng vũ lực", tuyên bố viết.

Lãnh đạo Armenia, Azerbaijan ra cam kết mới sau cảnh báo từ Thủ tướng Armenia- Ảnh 1.

Từ trái qua, Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan, Thủ tướng Đức Olaf Scholz và Tổng thống Azerbaijan Ilham Aliyev tại Munich ngày 17.2

AFP

Không có tuyên bố chính thức nào được đưa ra từ Armenia và Azerbaijan. Nhưng cam kết tránh xung đột sẽ là một sự thay đổi rõ rệt trong giọng điệu so với cảnh báo của Thủ tướng Pashinyan ngày 15.2 rằng Azerbaijan đang lên kế hoạch cho một "cuộc chiến tranh toàn diện".

Hôm 13.2, cả hai bên cũng đã cáo buộc nhau nổ súng ở biên giới Armenia - Azerbaijan đầy biến động, trong một cuộc giao tranh mà phía Armenia khẳng định khiến 4 binh sĩ của họ thiệt mạng.

Căng thẳng giữa hai nước láng giềng vùng Caucasus vẫn ở mức cao kể từ khi Azerbaijan tái kiểm soát vùng tranh chấp Nagorno-Karabakh trong một cuộc tấn công quân sự chớp nhoáng vào tháng 9.2023.

Armenia chính thức gia nhập tòa án đã ban hành lệnh bắt giữ Tổng thống Putin

Yerevan lo ngại rằng sau việc tái kiểm soát Nagorno-Karabakh thành công, Azerbaijan có thể tiến vào lãnh thổ Armenia nhằm tạo ra vùng đất nối liền với vùng Nakhchivan của Azerbaijan.

Trong khi đó, Tổng thống Aliyev nói trong bài phát biểu tái nhậm chức hôm 14.2 rằng chính Armenia, chứ không phải Azerbaijan, mới có những yêu sách lãnh thổ chưa được giải quyết.

Trước đó, hai ông Pashinyan và Aliyev nói rằng một thỏa thuận hòa bình có thể đã được ký kết vào cuối năm ngoái, nhưng các cuộc đàm phán hòa bình qua trung gian quốc tế đã không mang lại bước đột phá, theo AFP.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.