Lãnh đạo Bộ Quốc phòng đánh giá cao thành tích của Ban Thanh niên Quân đội

Vũ Thơ
Vũ Thơ
08/02/2022 17:00 GMT+7

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang đánh giá, trong phòng chống thiên tai , bão lũ và đại dịch Covid-19, tuổi trẻ quân đội luôn xung kích, đi đầu, cùng quân dân cả nước chiến thắng thiên tai, dịch bệnh bằng những việc làm sáng tạo.

Sáng 8.2, tại Hà Nội, Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống thanh niên quân đội và Ban Thanh niên Quân đội (8.2.1952 - 8.2.2022) và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng nhất.

Đến dự Lễ kỷ niệm có các ủy viên Bộ Chính trị: đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Quốc phòng; đại tướng Lương Cường, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị; các Ủy viên T.Ư Đảng: thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Tổng tham mưu trưởng, Thứ trưởng Quốc phòng; anh Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn.

Hàng nghìn đoàn viên, thanh niên lên tuyến đầu chống dịch

Đọc diễn văn tại buổi lễ, thượng tá Trần Viết Năng cho biết, trải qua 70 năm xây dựng, chiến đấu, cống hiến và trưởng thành, dưới sự lãnh đạo của Quân uỷ T.Ư - Bộ Quốc phòng, trực tiếp là sự chỉ đạo của Tổng cục Chính trị và của T.Ư Đoàn; tổ chức đoàn trong quân đội đã nhanh chóng lớn mạnh, trở thành hạt nhân chính trị của phong trào thanh niên, lực lượng nòng cốt tổ chức, tập hợp, đoàn kết, giáo dục, rèn luyện, phát huy vai trò xung kích, sáng tạo của thanh niên Quân đội vào sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng.

Ban Thanh niên Quân đội đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng nhất

nhật nam

Đặc biệt, trong hơn 2 năm qua, khi đại dịch Covid-19 bùng phát, với tinh thần chống dịch như chống giặc, xuất phát từ “mệnh lệnh trái tim”, tuổi trẻ quân đội đã khắc phục mọi khó khăn, gian khổ, hy sinh, cùng quân dân cả nước chiến thắng đại dịch bằng những hành động, việc làm chủ động, sáng tạo, cụ thể, thiết thực.

“Hàng nghìn đoàn viên thanh niên là y, bác sĩ các bệnh viện, trung tâm và học viên các học viện, nhà trường xung phong lên tuyến đầu, vào tâm dịch. Hàng trăm nghìn lượt đoàn viên thanh niên tham gia tuyên truyền, vận động nhân dân; trực tiếp tuần tra, chốt chặn tại các đường mòn, lối mở; phòng, chống dịch tại các tổ, chốt, điểm cách ly, bệnh viện dã chiến; phối hợp thực hiện có hiệu quả các hoạt động an sinh xã hội, lo hậu sự cho các trường hợp tử vong do dịch Covid-19...”, thượng tá Năng chia sẻ.

Anh Năng cũng cho biết trong suốt quá trình phấn đấu, cống hiến 70 năm qua, đã có hàng vạn lượt đoàn viên, thanh niên đạt danh hiệu "Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác”; hàng ngàn gương thanh niên điển hình, tiên tiến xuất sắc trên các lĩnh vực từ cơ sở đến toàn quân; hàng ngàn đoàn viên, thanh niên được T.Ư Đoàn tặng huy hiệu “Tuổi trẻ dũng cảm”; nhiều cán bộ, đoàn viên thanh niên trở thành cán bộ cao cấp của Đảng, Nhà nước và Quân đội.

Phát huy phẩm chất cao đẹp “Bộ đội Cụ Hồ”

Phát biểu tại buổi lễ, đại tướng Phan Văn Giang cho biết, trong thành tích chung của tuổi trẻ toàn quân, Quân ủy T.Ư, lãnh đạo Bộ Quốc phòng ghi nhận và đánh giá cao thành tích của Ban Thanh niên Quân đội.

"Với tinh thần chủ động, sáng tạo, quyết thắng, luôn bám sát đơn vị cơ sở, địa bàn chiến lược, trọng yếu, những nơi khó khăn gian khổ, ác liệt; Ban Thanh niên Quân đội đã từng bước trưởng thành, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, xứng đáng với vị trí, vai trò là cơ quan tham mưu chiến lược đầu ngành về công tác thanh niên trong Quân đội ta”, ông Giang nói.

Đại tướng Phan Văn Giang phát biểu tại buổi lễ

nhật Nam

Ông Giang cũng đánh giá trong phòng chống thiên tai, bão lũ và đại dịch Covid-19, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo,... tuổi trẻ quân đội luôn xung kích, đi đầu, vượt mọi khó khăn, gian khổ, cùng quân dân cả nước chiến thắng thiên tai, dịch bệnh bằng những hành động, việc làm sáng tạo, cụ thể, thiết thực.

“Đã xuất hiện nhiều mô hình, điển hình tiên tiến xuất sắc, gương người tốt, việc tốt, có sức lan tỏa mạnh mẽ trong tuổi trẻ cả nước và toàn xã hội. Không ít đồng chí đã dũng cảm lập công xuất sắc và anh dũng hy sinh. Có thể thấy càng ở những nơi khó khăn, gian khổ thì càng có nhiều sự cống hiến, hy sinh của tuổi trẻ toàn quân, góp phần thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của quân đội; giữ vững và tô thắm hình ảnh, phẩm chất cao đẹp “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới”, ông Giang đánh giá.

Để thực hiện nhiệm vụ trong thời kỳ mới, ông Giang lưu ý những nhiệm vụ trọng tâm mà công tác thanh niên quân đội cần thực hiện, trong đó cần tổ chức tốt các phong trào hành động cách mạng để đưa cán bộ, đoàn viên, thanh niên vào rèn luyện trong thực tiễn, xung kích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị và toàn quân.

Tiếp tục đẩy mạnh phong trào “Thanh niên Quân đội rèn đức, luyện tài, xung kích, sáng tạo, quyết thắng”, gắn với thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới.

Dịp này, đại tướng Phan Văn Giang đã trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng nhất cho Ban Thanh niên Quân đội vì những thành tích xuất sắc trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.