Lãnh đạo Lầu Năm Góc nói Ukraine thất thủ trong 72 giờ nếu Nga tấn công

06/02/2022 17:57 GMT+7

Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Mỹ Mark Milley đánh giá rằng thủ đô Kiev của Ukraine có thể thất thủ trong vòng 72 giờ nếu Nga tấn công toàn diện.

Nhận định nói trên được tướng Milley trình bày trước các nghị sĩ trong các buổi báo cáo kín trong các ngày 2-3.2 về khả năng Nga tấn công Ukraine, Fox News ngày 5.2 dẫn nhiều nguồn tin quốc hội Mỹ tiết lộ.

Theo các nguồn tin, ông Milley nói rằng cuộc tấn công toàn diện của Nga có thể khiến Kiev thất thủ trong 72 giờ và khiến 15.000 binh sĩ Ukraine mất mạng trong khi phía Nga là 4.000 binh sĩ.

Lực lượng Nga và Belarus tập trận chung tại Belarus gần đây

AFP

Trước đó, AFP dẫn lời các quan chức Mỹ phụ trách báo cáo cho giới nghị sĩ và đồng minh châu Âu cho hay Nga đang có 110.000 binh sĩ dọc biên giới Ukraine và đang tăng lên mức đủ để tấn công toàn diện là 150.000 binh sĩ vào giữa tháng 2. Tuy nhiên, Tổng thống Nga Vladimir Putin được cho là chưa quyết định thực hiện cuộc tấn công toàn diện hay chỉ là một hành động quân sự giới hạn tại vùng Donbass miền đông Ukraine.

Nếu cuộc tấn công toàn diện xảy ra, 25.000-50.000 thường dân và 5.000-25.000 binh sĩ Ukraine sẽ thiệt mạng trong khi phía Nga là 3.000-10.000 binh sĩ. Cuộc tấn công cũng dẫn đến dòng người tị nạn từ 1-5 triệu người tràn sang châu Âu, chủ yếu là Ba Lan. Giới chức Mỹ và châu Âu được cho là đang chuẩn bị phương án ứng phó với cuộc khủng hoảng tị nạn nếu chiến sự xảy ra.

Viện binh Mỹ đã đến Ba Lan giữa căng thẳng NATO-Nga

Tại cuộc họp, nhiều nghị sĩ lo ngại chính quyền Tổng thống Joe Biden không cung cấp đủ viện trợ quân sự để Ukraine phòng thủ. Tuy nhiên, các quan chức cấp cao của chính quyền nói tại cuộc họp rằng việc cung cấp ồ ạt vũ khí có thể trở thành cái cớ để Nga tấn công Ukraine.

Hiện nay, Mỹ đang cung cấp gói viện trợ an ninh 200 triệu USD cho Ukraine từ tháng 12.2021 trong khi số viện trợ từ Anh và các nước Baltic là 600 triệu USD.

Trong khi phương Tây tiếp tục báo động về khả năng Nga tấn công Ukraine, Moscow liên tục bác bỏ khả năng này và tố cáo ngược lại rằng NATO đang dùng cái cớ này để gia tăng quân sự tại vùng phía đông giáp với Nga.

Phó đại diện thường trực thứ nhất của Nga tại Liên Hiệp Quốc Dmitry Polyanskiy ngày 6.2 chỉ trích truyền thông Mỹ về thông tin Nga có thể tấn công Ukraine trong vài ngày nữa.

“Sự điên rồ và việc phao tin đồn vẫn tiếp tục. Điều gì sẽ xảy ra nếu chúng tôi nói rằng Mỹ có thể chiếm London trong vòng một tuần và khiến 300.000 dân thường thiệt mạng? Toàn bộ điều này dựa trên nguồn tình báo của chúng tôi mà chúng tôi sẽ không tiết lộ. Liệu người Mỹ và người Anh có thấy điều này hợp lý không? Nó sai tương tự như đối với người Nga và Ukraine”, ông Polyanskiy đăng trên Twitter.

Quân đội Ukraine huấn luyện sử dụng vũ khí mới từ Mỹ

Mới đây, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cũng chỉ trích việc hãng Bloomberg chạy tít rằng Nga đã khởi động cuộc tấn công Ukraine. Dòng tít được xóa ngay lập tức và Bloomberg đã thừa nhận sai lầm nhưng ông Peskov xem đây là minh chứng của việc những tuyên bố công kích của phương Tây có thể dẫn đến hậu quả không thể khắc phục, theo Sputnik.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.