Lãnh đạo Myanmar sẽ không được dự hội nghị ASEAN

07/08/2022 06:30 GMT+7

Đó là thông tin được thông báo bởi Ngoại trưởng Campuchia Prak Sokhonn, đặc phái viên của ASEAN về Myanmar.

Cụ thể, Reuters dẫn lời Ngoại trưởng Campuchia Prak Sokhonn, đặc phái viên về Myanmar của ASEAN, trong họp báo ngày 6.8 tại Campuchia cho biết ASEAN sẽ không cho các lãnh đạo quân sự Myanmar tham dự cuộc họp của khối cho đến khi nước này đạt được tiến bộ trong việc thực hiện kế hoạch hòa bình.

Ngoại trưởng Campuchia Prak Sokhonn trong họp báo ngày 6.8 tại Campuchia

REUTERS

Phát biểu được đưa ra sau khi ông Prak Sokhonn chủ trì Hội nghị Ngoại trưởng ASEAN (AMN) tại Phnom Penh ngày 3.8.

Theo tuyên bố chung AMN đưa ra ngày 5.8, ASEAN “vô cùng thất vọng” trước những tiến triển hạn chế trong việc thực hiện đồng thuận 5 điểm nhằm chấm dứt xung đột ở Myanmar. Tuyên bố cũng khuyến nghị Hội nghị thượng đỉnh ASEAN sắp diễn ra vào tháng 11 đánh giá tiến độ thực hiện đồng thuận 5 điểm của chính quyền quân sự Myanmar để đưa ra quyết định về các bước tiếp theo. Đồng thuận 5 điểm được thông qua vào tháng 4.2021, kêu gọi ngay lập tức chấm dứt bạo lực và tổ chức đối thoại với sự tham gia của tất cả các bên nhưng đến nay chưa đạt được đột phá nào.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.