Lãnh đạo NATO 'không thấy dấu hiệu' Nga có kế hoạch tấn công vào liên minh

17/11/2022 20:30 GMT+7

Tổng thư ký Jens Stoltenberg hôm 16.11 cho biết NATO không nhận thấy dấu hiệu nào chứng tỏ Nga đang chuẩn bị các hành động quân sự nhắm vào khối này.

Phát biểu sau cuộc họp của Hội đồng Bắc Đại Tây Dương của NATO, ông Stoltenberg cho biết vụ nổ khiến hai người thiệt mạng gần ngôi làng Przewodow của Ba Lan vào hôm 15.11 “có khả năng là do một tên lửa phòng không của Ukraine gây ra”.

Ngay sau vụ tấn công, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã quy trách nhiệm cho Nga đã tấn công Ba Lan, một thành viên của NATO.

Một mảnh vỡ được cho là của tên lửa gây ra vụ nổ ở Ba Lan hôm 15.11

reuters

Tuy nhiên, Tổng thống Mỹ Joe Biden lại cho rằng điều này là "khó xảy ra". Và Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda đã chọn không kêu gọi tham vấn khẩn cấp theo Điều 4 của Hiệp ước NATO, đồng thời gọi vụ nổ là một tai nạn đáng tiếc có khả năng do tên lửa Ukraine gây ra.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, phân tích các mảnh vỡ tại địa điểm xảy ra vụ nổ cho thấy nó là do một tên lửa từ hệ thống phòng không S-300 gây ra. Đây là một hệ thống từ thời Liên Xô cũ do Ukraine chế tạo.

Ông Stoltenberg nói rằng mặc dù tên lửa là của Ukraine, nhưng “đây không phải là lỗi của Ukraine”. Ông tuyên bố rằng Nga là phía phải chịu trách nhiệm cuối cùng khi tiếp tục cuộc chiến chống lại Ukraine.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.