Lãnh đạo Nga và Triều Tiên tặng súng trường cho nhau

14/09/2023 20:57 GMT+7

Tổng thống Nga Vladimir Putin và lãnh đạo CHDCND Triều Tiên Kim Jong-un đã tặng cho nhau các khẩu súng trường sau cuộc hội đàm mới nhất.

AFP ngày 14.9 dẫn lời phát ngôn viên Dmitry Peskov của Điện Kremlin cho biết Tổng thống Vladimir Putin đã tặng lãnh đạo Kim Jong-un của Triều Tiên một khẩu súng trường với chất lượng cao nhất do Nga sản xuất. Về phần mình, ông Putin cũng nhận một khẩu súng trường do Triều Tiên chế tạo.

Lãnh đạo Nga và Triều Tiên tặng súng cho nhau - Ảnh 1.

Nhà lãnh đạo Kim Jong-un và Tổng thống Vladimir Putin tại sân bay vũ trụ Vostochny ngày 13.9

AFP

Ngoài ra, ông Putin còn tặng ông Kim một đôi găng tay từ bộ đồ phi hành gia, đã được sử dụng trong không gian nhiều lần. Trước đây, hai nhà lãnh đạo từng tặng kiếm cho nhau.

Lãnh đạo Triều Tiên đến Nga vào hôm 12.9 và đã có cuộc hội đàm kéo dài hơn 5 giờ cùng Tổng thống Putin trong ngày 13.9 tại sân bay vũ trụ Vostochny, tỉnh Amur ở vùng Viễn Đông. Chủ đề đối thoại gồm các vấn đề hợp tác kinh tế và nhân đạo, tình hình khu vực và các chủ đề khác, theo TASS.

Những món quà được trao trước buổi tiệc chiêu đãi. Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) đưa tin rằng "đồng chí Kim Jong-un cảm ơn và trao món quà của mình cho đồng chí Putin" trước khi dự buổi tiệc trong không khí thân mật tràn ngập "tình anh em".

Tổng thống Nga Vladimir Putin giới thiệu xe limousine với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un

Ông Kim sẽ còn ở lại Nga thêm vài ngày nữa. Dự kiến, ông sẽ thăm thành phố Kimsomolsk-on-Amur và thành phố Vladivostok.

Chuyến thăm chính thức của nhà lãnh đạo Triều Tiên lần này được thực hiện theo lời mời của Tổng thống Nga. Nga cũng là nước đầu tiên ông Kim đến thăm sau đại dịch Covid-19.

Trong cuộc hội đàm song phương, ông Kim đã mời ông Putin đến thăm Triều Tiên và nhà lãnh đạo Nga đã đồng ý. Theo hãng tin Sputnik, mọi sắp xếp sẽ được đàm phán thông qua các kênh ngoại giao. Sắp tới, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov sẽ đến thăm Triều Tiên vào tháng 10.

Ngoài ra, phát ngôn viên Peskov cho biết Nga đánh giá cao chuyến thăm của nhà lãnh đạo Triều Tiên và sẽ tiếp tục xây dựng mối quan hệ tốt với Bình Nhưỡng dựa trên nguyên tắc tôn trọng lẫn nhau. Ông nói rằng hai bên dự định tăng cường mối quan hệ trên mọi lĩnh vực, trong đó có hợp tác quân sự, điều được miêu tả là "nhạy cảm". Hàn Quốc cùng ngày đã có những cảnh báo đối với Triều Tiên và Nga về sự hợp tác này, theo Yonhap.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.