Lãnh đạo Tập đoàn FLC còn lại ai sau khi Tổng giám đốc xin từ chức?

Mai Phương
Mai Phương
28/02/2023 19:21 GMT+7

Tổng giám đốc Bùi Hải Huyền của Công ty CP Tập đoàn FLC vừa gửi đơn xin thôi chức và 2 phó tổng giám đốc khác cũng có động thái tương tự.

Cùng lúc trong ngày 27.2, Công ty CP Tập đoàn FLC công bố nhận được đơn xin thôi chức của Tổng giám đốc Bùi Hải Huyền kiêm Phó chủ tịch HĐQT và 2 Phó tổng giám đốc là Đàm Ngọc Bích và Lê Thị Trúc Quỳnh. Như vậy, kể từ sau khi ông Trịnh Văn Quyết - nguyên Chủ tịch HĐQT của FLC - bị khởi tố về tội thao túng chứng khoán từ cuối tháng 3.2022 thì hầu như nhân sự của HĐQT và Ban tổng giám đốc của FLC được "thay máu".

Lãnh đạo Tập đoàn FLC còn lại ai sau khi Tổng giám đốc xin từ chức? - Ảnh 1.

Ban lãnh đạo FLC hầu như "thay máu" toàn bộ sau khi ông Trịnh Văn Quyết bị khởi tố về tội thao túng giá chứng khoán

Cụ thể, HĐQT Tập đoàn FLC năm 2021 gồm 5 người là ông Trịnh Văn Quyết (chủ tịch), bà Hương Trần Kiều Dung là Phó chủ tịch HĐQT thường trực và các thành viên gồm bà Bùi Hải Huyền, ông Đặng Tất Thắng và ông Lã Quý Hiển. Đến hiện tại, ông Trịnh Văn Quyết và bà Hương Trần Kiều Dung đang bị bắt tạm giam trong vụ án thao túng giá chứng khoán. Ông Lã Quý Hiển xin thôi thành viên HĐQT vào tháng 7.2022 và đến tháng 8.2022 ông Đặng Tất Thắng cũng thôi chức vụ Phó chủ tịch HĐQT. Đến nay, bà Bùi Hải Huyền là người cuối cùng còn lại xin nghỉ. Như vậy, toàn bộ HĐQT dưới thời ông Trịnh Văn Quyết không còn lại ai.

Thay vào đó, ông Lê Bá Nguyên - anh vợ ông Trịnh Văn Quyết đã được bầu giữ chức Chủ tịch HĐQT FLC từ tháng 7.2022. Thành viên HĐQT của FLC cũng có thêm ông Doãn Hữu Đoàn - Phó chủ tịch và ông Lê Thái Sâm - thành viên để thay cho những người cũ.

Xem nhanh 20h: Ông Đoàn Ngọc Hải và chiến dịch vỉa hè dang dở | Tổng giám đốc FLC từ chức

Tương tự, Ban kiểm soát của FLC trong năm 2021 gồm 3 người cũng đã nghỉ hết vào đầu tháng 7.2022 và thay vào bằng 3 người mới.

Đối với Ban điều hành gồm 9 người (tổng giám đốc và các phó tổng giám đốc) trong năm 2021 thì đến nay đã có Tổng giám đốc Bùi Hải Huyền và 5 phó tổng giám đốc xin thôi chức gồm bà Vũ Đặng Hải Yến, bà Võ Thị Thùy Dương, ông Lã Quý Hiển và mới đây nhất là bà Lê Thị Trúc Quỳnh cùng bà Đàm Ngọc Bích. Đối với những người nghỉ trong năm 2022 thì FLC đã bầu người mới thay thế vào ban điều hành. Hiện ban điều hành của FLC còn lại 6 người.

Vào đầu năm nay, FLC cũng thông báo ông Nguyễn Mạnh Cường không còn đảm nhận chức vụ Trưởng bộ phận kiểm toán nội bộ của FLC và bà Trần Thị Mỹ Dung không còn đảm nhận chức vụ thành viên bộ phận kiểm toán nội bộ. Hai người đã có đơn từ nhiệm vì lý do cá nhân. Tính đến thời điểm công bố, không còn ai ở bộ phận kiểm toán nội bộ của FLC.

Theo dự kiến, ngày 4.3 FLC sẽ tổ chức Đại hội cổ đông bất thường của FLC lần 2 liên quan đến việc từ nhiệm của Phó chủ tịch thường trực HĐQT kiêm Tổng giám đốc và các thành viên HĐQT khác. Công ty sẽ phải bầu ra các các thành viên mới thay cho bà Bùi Hải Huyền và ông Đặng Tất Thắng - người đã xin thôi mọi chức vụ tại FLC và Bamboo Airways cuối tháng 7.2022...

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.