Lãnh đạo Thế Giới Di Động, chứng khoán Everest chi tiền tỉ gom mua cổ phiếu

Mai Phương
Mai Phương
09/11/2022 11:23 GMT+7

Thị trường chứng khoán nói chung và nhiều cổ phiếu đã giảm sâu so với đầu năm khiến lãnh đạo và cổ đông lớn đã chi ra hàng trăm tỉ đồng gom mua vào.

Cổ phiếu MWG của Công ty CP Đầu tư Thế Giới Di Động cuối phiên 7.11 rớt sàn về mức 42.850 đồng. Đây là giá thấp nhất kể từ khi niêm yết trên sàn đến nay của cổ phiếu này. Còn so với mức cao cách đây hơn nửa năm, MWG đã bốc hơi gần 54%.

Mới đây, ông Nguyễn Đức Tài, Chủ tịch Hội đồng quản trị MWG đã đăng ký mua 1 triệu cổ phiếu MWG theo phương thức giao dịch khớp lệnh trên sàn hoặc giao dịch thỏa thuận từ ngày 14.11 - 12.12. Mục đích thực hiện giao dịch là tăng tỷ lệ sở hữu.

Nếu giao dịch thành công, số lượng cổ phiếu nắm giữ của ông Nguyễn Đức Tài sẽ nâng lên hơn 35 triệu đơn vị, tương đương tỷ lệ tăng từ 2,331% lên 2,4% tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành của Thế Giới Di Động. Trong phiên sáng 9.11, cổ phiếu MWG đang giao dịch trên 45.000 đồng, ước tính ông Nguyễn Đức Tài sẽ chi ra khoảng 45 tỉ đồng để mua vào thêm 1 triệu cổ phiếu này.

Đợt gần nhất mua vào cổ phiếu MWG của ông Tài là vào tháng 4.2020 khi thị trường chứng khoán Việt Nam giảm sâu do dịch Covid-19 nhưng chỉ mua được 200.000 cổ phiếu trên tổng số 500.000 cổ phiếu đăng ký.

Lãnh đạo nhiều doanh nghiệp chi hàng chục tỉ đồng mua vào cổ phiếu khi giá xuống thấp

Ngọc Thắng

Bên cạnh đó, ông Trần Huy Thanh Tùng - Tổng giám đốc kiêm Thành viên HĐQT Công ty CP Đầu tư Thế Giới Di Động cũng đăng ký mua 500.000 cổ phiếu MWG với mục đích tăng tỷ lệ sở hữu. Cụ thể, giao dịch dự kiến được thực hiện trong thời gian từ 11.11 đến 9.12 và ước tính ông Tùng sẽ chi ra gần 23 tỉ đồng. Nếu giao dịch thành công, ông Trần Huy Thanh Tùng này sẽ nâng lượng cổ phiếu nắm giữ lên 11,13 triệu đơn vị, tương đương tỷ lệ 0,76%.

Tương tự, ông Nguyễn Quang Minh Khoa, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty CP Đầu tư phát triển Nhà Đà Nẵng (NDN) đăng ký mua 500.000 cổ phiếu theo phương thức giao dịch khớp lệnh trên sàn. Nếu giao dịch thành công, số lượng cổ phiếu nắm giữ của ông Khoa dự kiến nâng lên 1,53 triệu cổ phiếu, tương đương tỷ lệ 2,1351% tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành của công ty.

Thời gian thực hiện giao dịch dự kiến trong khoảng thời gian 8.11 - 6.12. Hiện NDN đang giao dịch ở mức 6.400 đồng/cổ phiếu, ước tính ông Khoa sẽ phải chi ra khoảng 3,2 tỉ đồng để mua vào số lượng cổ phiếu nói trên. Cổ phiếu NDN đã bốc hơi gần 70% so với đầu năm.

Trong khi đó, ông Nguyễn Hải Châu, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Chứng khoán Everest (EVS) đăng ký mua 1,2 triệu cổ phiếu EVS theo phương thức giao dịch khớp lệnh trên sàn và giao dịch thỏa thuận. Nếu giao dịch thành công, số lượng cổ phiếu nắm giữ của ông Châu dự kiến nâng lên 4,2 triệu cổ phiếu, tương đương tỷ lệ hơn 4 % tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành của công ty. Thời gian thực hiện giao dịch dự kiến trong khoảng 8 - 30.11. Cổ phiếu EVS đã giảm gần 40% so với đầu năm.

Còn Công ty CP Đầu tư và Vận tải Hải Hà, cổ đông lớn của Công ty CP Vận tải và Xếp dỡ Hải An (HAH) đăng ký mua 1 triệu cổ phiếu HAH theo phương thức giao dịch khớp lệnh trên sàn và giao dịch thỏa thuận từ ngày 11.11 - 8.12. Nếu giao dịch thành công, số lượng cổ phiếu nắm giữ của Công ty CP Đầu tư và Vận tải Hải Hà dự kiến nâng lên gần 8,8 triệu cổ phiếu, tương đương tỷ lệ nắm giữ tăng từ 11,08% lên 12,5% tổng số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành của công ty.

Cổ phiếu HAH đã giảm hơn 65% giá trị so với đỉnh đầu tháng 6 vừa qua. Tạm tính theo giá hơn 31.100 đồng/cổ phiếu, ước tính Công ty CP Đầu tư và Vận tải Hải Hà phải chi hơn 31 tỉ đồng để thực hiện giao dịch trên...

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.