Lãnh đạo tình báo Mỹ bác cáo buộc của Nga về thí nghiệm vũ khí sinh học ở Ukraine

11/03/2022 11:30 GMT+7

Ngày 10.3, Giám đốc Tình báo Quốc gia Mỹ Avril Haines bác bỏ các cáo buộc về việc Washington nghiên cứu và phát triển vũ khí sinh học ở Ukraine trong phiên điều trần trước Thượng viện.

Bà Haines xác nhận Mỹ đã “hỗ trợ trong bối cảnh an toàn sinh học” một số cơ sở nghiên cứu hoạt động ở Ukraine trong quá khứ và đây là hoạt động Mỹ đã thực hiện “với nhiều quốc gia khác nhau”.

“Tôi muốn nhấn mạnh hoàn toàn rõ ràng rằng chúng tôi không cho là Ukraine đang theo đuổi vũ khí sinh học hoặc hạt nhân, chúng tôi không thấy có bằng chứng nào về điều đó. Và thẳng thắn mà nói, chiến dịch gây ảnh hưởng này của Nga hoàn toàn phù hợp với những nỗ lực lâu nay của Moscow nhằm cáo buộc Mỹ tài trợ cho hoạt động vũ khí sinh học ở Liên Xô cũ. Vì vậy, đây là một nước đi kinh điển của người Nga", theo bà Haines.

Ông William Burns, giám đốc CIA kiêm cựu đại sứ Mỹ tại Moscow, cũng đưa ra tuyên bố tương tự trong cùng phiên điều trần. Ông Burns thẳng thừng cáo buộc Nga sở hữu vũ khí hóa học và sinh học, và cho rằng những cáo buộc mới mà Nga đưa ra là phần đầu của hoạt động “cáo buộc giả” về các vũ khí bất hợp pháp.

Giám đốc Tình báo Quốc gia Mỹ Avril Haines trong phiên điều trần trước Thượng viện ngày 10.3.

reuters

Nga cáo buộc Mỹ tài trợ hoạt động nghiên cứu vũ khí sinh học tại các phòng thí nghiệm rải rác khắp Ukraine giữa bối cảnh quốc gia này tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine.

Hôm 7.3, Trung tướng Igor Kirillov, chỉ huy lực lượng phòng vệ phóng xạ, hóa học và sinh học Nga, cho biết các phòng thí nghiệm bí mật ở Ukraine đã vội vàng tiêu hủy các tài liệu và vật liệu đang nghiên cứu, bao gồm cả các tác nhân vi khuẩn và virus gây bệnh. Tuy nhiên, theo ông Kirillov, Moscow vẫn thu thập được nhiều tài liệu liên quan.

Mới đây, vị chỉ huy này cáo buộc Mỹ trực tiếp liên quan đến các nghiên cứu. Các phòng thí nghiệm ở Kyiv, Odessa và Kharkov được cho là đang tiến hành dự án tên UP-4, giải mãi triển vọng sử dụng các loài chim di cư để lây lan mầm bệnh, trong đó có virus H5N1.

Theo ông Kirillov, khoảng 145 loài chim được nghiên cứu trong khuôn khổ dự án, với 2 loài trong số đó được sự quan tâm đặc biệt vì các tuyến đường của chúng chủ yếu nằm trên lãnh thổ của Nga.

Trong vài ngày qua, nhiều quan chức cấp cao Mỹ lên án các cáo buộc của Moscow và phủ nhận sự dính líu của Mỹ.

Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Victoria Nuland xác nhận Washington có tham gia nỗ lực đảm bảo không “vật liệu” nào từ các phòng thí nghiệm sinh học rơi vào tay Nga.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price và thư kí báo chí Nhà Trắng Jen Psaki thì thẳng thừng bác bỏ cáo buộc. Hai quan chức này nói rằng Moscow đang lên kế hoạch tạo cớ giả để sử dụng vũ khí hóa học hoặc sinh học tại Ukraine.

Mỹ lo Nga kiểm soát được các cơ sở nghiên cứu sinh học của Ukraine
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.