Lãnh đạo toàn cầu kém lạc quan về triển vọng phục hồi kinh tế

13/01/2022 07:45 GMT+7

Chỉ 1 trong 10 thành viên tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) được khảo sát thể hiện hi vọng phục hồi toàn cầu sẽ tăng tốc trong 3 năm tới.

Trong một cuộc thăm dò đối với gần 1.000 lãnh đạo doanh nghiệp, chính phủ và giới học thuật, chỉ 1/10 dự đoán sự phục hồi toàn cầu sẽ tăng tốc trong 3 năm tới. Trong đó, biến đổi khí hậu được xem là mối nguy số một.

Thời tiết cực đoan là rủi ro lớn nhất của thế giới trong ngắn hạn và cũng là sự thất bại không đạt được mục tiêu hành động khí hậu trong trung và dài hạn. Theo ông Peter Giger, Giám đốc Rủi ro của công ty bảo hiểm Zurich (Thụy Sĩ), khủng hoảng y tế toàn cầu đã ảnh hưởng đến khả năng của thế giới trong việc giải quyết những thách thức về môi trường.

Một người đàn ông tham gia dập lửa cháy rừng gần làng Magaras ở vùng Yakuti (Nga), ngày 17.7.2021

reuters

Và đó không phải là mối nguy duy nhất. Bà Saadia Zahidi, giám đốc điều hành của WEF, cho rằng suy giảm sức khỏe tâm thần là một trong năm lĩnh vực có chiều hướng xấu đi trong suốt 2 năm qua.

Cũng liên quan đến triển vọng phục hồi toàn cầu, báo cáo của WEF cũng nêu bật 4 lĩnh vực rủi ro đang nổi lên gồm an ninh mạng, quá trình chuyển đổi khí hậu hỗn loạn, áp lực di cư và chạy đua không gian. Triển vọng về 70.000 lần phóng vệ tinh trong những thập kỷ tới, cộng với du lịch vũ trụ và việc thiếu các quy định sẽ làm tăng nguy cơ va chạm và gia tăng các mảnh vỡ trong không gian.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.