Dự định tái ngộ mặt trăng bị trì hoãn, NASA lo bị Trung Quốc vượt lên trước

12/11/2021 08:30 GMT+7

Một đoạn phim của NASA vừa được phát hành cho thấy công tác chuẩn bị cho sứ mệnh Artemis lên mặt trăng tại Trung tâm Vũ trụ Kennedy ở bang Florida (Mỹ).

Ngày 9.11, GIám đốc NASA Bill Nelson xác nhận kế hoạch đưa các phi hành gia trở lại mặt trăng vào năm 2024 không còn khả thi. Ông cho biết thời điểm đã được lùi lại và “có khả năng không diễn ra trước năm 2025”.

Ông nói sứ mệnh sắp diễn ra mang tên Artemis II, hiện được lên kế hoạch vào tháng 5.2024, muộn hơn một năm so với dự kiến ban đầu.

Chuyến bay sẽ tương tự như sứ mệnh Artemis I nhưng lần này có mang theo phi hành gia. Đây sẽ làm chuyến bay có phi hành đoàn lên mặt trăng lần đầu tiên kể từ chương trình Apollo cách đây 50 năm.

Tàu Orion của sứ mệnh Artemis được trưng bày trong một sự kiện truyền thông tại Trung tâm Vũ trụ Kennedy ở Cape Canaveral (Florida, Mỹ), ngày 5.11

reuters

Ông cho rằng Mỹ cần phải nhanh chóng lên mặt trăng, xem chương trình này là một cuộc chạy đua không gian giống như thời Chiến tranh Lạnh, nhưng lần này đối thủ là Trung Quốc thay vì Liên Xô.

Ông cho biết Trung Quốc có tham vọng lớn ngoài không gian, thể hiện qua việc đưa xe tự hành lên sao Hỏa và đáp một phi thuyền robot lên nửa tối của mặt trăng. Ngoài ra, Trung Quốc đang xây dựng một trạm không gian ở quỹ đạo thấp của Trái đất và cũng đang hướng tới việc đưa con người lên mặt trăng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.