Lãnh đạo TP.HCM chúc mừng 40 năm thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam

07/11/2021 20:20 GMT+7

Tại điểm cầu TP.HCM, đại lễ kỷ niệm 40 năm thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam (7.11.1981 - 7.11.2021) được tổ chức tại Thiền viện Quảng Đức (Q.3), có sự tham gia của nhiều lãnh đạo TP.HCM.

Ngày 7.11, Đại lễ kỷ niệm 40 năm thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam (7.11.1981 - 7.11.2021) với chủ đề “40 năm Giáo hội Phật giáo Việt Nam: Hội nhập và phát triển cùng đất nước” đã diễn ra bằng hình thức trực tuyến, thông qua hệ thống đường truyền thuộc MTTQ Việt Nam, từ trụ sở Trung ương (Q.Hoàn Kiếm, TP.Hà Nội) kết nối điểm cầu TP.HCM (Thiền viện Quảng Đức, Q.3) với 61 tỉnh thành.

Tại điểm cầu TP.HCM, đại lễ được tổ chức tại Thiền viện Quảng Đức (Q.3). Đến tham dự buổi lễ có bà Nguyễn Thị Lệ, Chủ tịch HĐND TP.HCM; ông Ngô Minh Châu, Phó chủ tịch UBND TP.HCM; bà Tô Thị Bích Châu, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM

đăng huy

Phát biểu tại buổi lễ, Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng (Đệ nhất Phó Pháp chủ, Chủ tịch Hội đồng Giám luật Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP.HCM) đã đọc thông điệp Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh gửi tăng ni, cư sĩ, phật tử.

Hòa thượng Thích Trí Quảng cho biết, ngày 7.11.1981 là sự kiện lịch sử trọng đại, mang nhiều ý nghĩa đối với tăng ni, cư sĩ, phật tử Việt Nam. Đó là ngày các tổ chức, hệ phái Phật giáo cả nước chung sức, chung lòng thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Là chủ thể kế thừa tinh hoa 2000 năm Phật giáo Việt Nam đồng hành cùng dân tộc, mọi Phật sự của Giáo hội đều được thực hiện theo phương châm: Đạo pháp - Dân tộc - Chủ nghĩa xã hội

đăng huy

Hòa thượng Thích Trí Quảng cho hay, chặng đường qua, Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu to lớn, luôn chú trọng đào tạo tăng tài, phát triển hệ thống giáo dục, phát huy bản sắc văn hóa Phật giáo, góp phần giữ gìn các di sản văn hóa truyền thống dân tộc; có nhiều hoạt động thiết thực đóng góp vào thành tựu chung của đất nước.

"Giáo hội đã tích cực, chủ động trong hội nhập và quan hệ quốc tế góp phần đẩy mạnh sự nghiệp đối ngoại nhân dân, ngoại giao văn hóa của đất nước. Giáo hội đã ba lần tổ chức thành công các kỳ đại lễ Vesak Liên Hiệp Quốc tại Việt Nam vào các năm 2008, 2014, và 2019. Giáo hội bước vào hội nhập quốc tế với tâm thế định hình và định hướng sự phát triển của Phật giáo thế giới tham gia vào giải quyết các vấn đề toàn cầu theo chương trình mục tiêu phát triển bền vững và mục tiêu phát triển thiên niên kỷ của Liên Hiệp Quốc", Hòa thượng Thích Trí Quảng nói

đăng huy

Trong thời gian dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, các tăng ni, Phật tử TP.HCM đã tham gia cùng tuyến đầu chống dịch, chăm sóc bệnh nhân trong các khu cách ly, bệnh viện dã chiến...

Hòa thượng Thích Trí Quảng cho biết, thường trực Hội đồng Chứng minh mong muốn các cấp Giáo hội, các ban, viện ở trung ương và địa phương, các sơn môn, hệ phái, tăng ni, cư sĩ, phật tử tiếp tục nêu cao truyền thống, trau dồi giới đức, phẩm hạnh, giữ gìn giá trị nhân văn, bản sắc và sự trong sáng của đạo Phật; không ngừng tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đẩy mạnh các hoạt động đối ngoại nhân dân, ngoại giao văn hóa, tôn giáo, chăm lo đời sống văn hóa tâm linh cho cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, thông qua đó giới thiệu lịch sử, văn hóa, đất nước và con người Việt Nam.

Tại buổi lễ, bà Nguyễn Thị Lệ, Chủ tịch HĐND TP.HCM đã thay mặt các lãnh đạo TP.HCM tặng hoa và bức khánh chúc mừng kỷ niệm 40 năm thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Bà Nguyễn Thị Lệ, Chủ tịch HĐND TP.HCM cùng lãnh đạo TP.HCM tặng bức khánh chúc mừng kỷ niệm 40 năm thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam

đăng huy

Chư tôn đức Hội đồng Trị sự nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

Đăng huy

Bà Tô Thị Bích Châu, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM trao Huân chương Đại đoàn kết Dân tộc của Ủy ban Trung ương MTTQ VN đến các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phụng sự đạo pháp và dân tộc, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc

đăng huy

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.