Lãnh đạo Triều Tiên chinh phục đỉnh núi 2.744 m

10/12/2017 08:57 GMT+7

Hãng thông tấn trung ương CHDCND Triều Tiên KCNA ngày 10.12 loan tin lãnh đạo Kim Jong-un vừa chinh phục núi Trường Bạch, cao 2.744 m.

Núi Trường Bạch nằm ở biên giới Trung Quốc và Triều Tiên, được phía Triều Tiên gọi là núi Bạch Đầu (Paektu). Theo KCNA, trong lúc leo núi, lãnh đạo Kim Jong-un đã ra lệnh xây dựng tượng đài, cơ sở giáo dục, khách sạn và một số điểm dừng chân phục vụ du khách.
Tờ Rodong Sinmun, cơ quan ngôn luận của đảng Lao động Triều Tiên, dẫn lời lãnh đạo Kim Jong-un cho biết ông “thường xuyên leo núi Trường Bạch nhưng đây là lần đầu tiên chinh phục đỉnh núi này giữa mùa đông”.
Truyền thông nhà nước Triều Tiên cách đây hai năm từng đưa tin lãnh đạo Kim Jong-un leo lên ngọn núi này.
Ông Kim Jong-un không phải lãnh đạo duy nhất trên thế giới công bố những bức ảnh cho thấy sức mạnh thể chất.
Tổng thống Nga Vladimir Putin (65 tuổi) từng công bố nhiều bức ảnh ông cưỡi ngựa, tập judo, bơi lội và câu cá.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.