Lãnh đạo Triều Tiên muốn bàn 'kế hoạch 100 năm' với Nga

Khánh An
Khánh An
15/09/2023 05:00 GMT+7

Theo Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA), nhà lãnh đạo CHDCND Triều Tiên Kim Jong-un đã có cuộc hội đàm trong khoảng 5 giờ với Tổng thống Nga Vladimir Putin tại sân bay vũ trụ Vostochny (tỉnh Amur, Nga) ngày 13.9.

Ông Kim bày tỏ sự tin tưởng rằng chuyến thăm đánh dấu dịp quan trọng trong việc tăng cường mối quan hệ hợp tác của hai bên lên tầm cao mới.

Lãnh đạo Triều Tiên muốn bàn 'kế hoạch 100 năm' với Nga - Ảnh 1.

Phái đoàn Nga và Triều Tiên tại tiệc chính thức ngày 13.9

Reuters

Hai nhà lãnh đạo trao đổi quan điểm về những thành công lớn và kinh nghiệm về sự hợp tác mang tính xây dựng đã đạt được trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, quân sự và văn hóa, cũng như định hướng phát triển vì sự thịnh vượng của quốc gia và nhân dân hai nước. Hai bên cũng trao đổi về các vấn đề hợp tác trước mắt trong việc bảo vệ chủ quyền, phát triển và lợi ích của hai nước, hòa bình, an ninh trong khu vực, trên thế giới và công lý quốc tế. Ông Kim cho biết mình sẵn sàng làm việc với ông Putin về "kế hoạch 100 năm" nhằm xây dựng mối quan hệ ổn định giữa hai nước.

Nhà lãnh đạo Kim Jong-un thị sát máy bay ném bom chiến lược của Nga

Hãng TASS dẫn lời phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov cho hay cuộc hội đàm "rất thực chất". Sau tiệc tối chính thức, ông Kim mời ông Putin thăm Triều Tiên vào thời điểm thích hợp và nhà lãnh đạo Nga nhận lời. Trong ngày 14.9, ông Kim tiếp tục thăm các thành phố Komsomolsk-on-Amur và Vladivostok ở Nga.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.