Lãnh đạo trường ĐH khuyên tân sinh viên tuyển thẳng 'gác lại hào quang'

Quý Hiên
Quý Hiên
26/09/2023 20:42 GMT+7

Với những tân sinh viên được tuyển thẳng do từng đạt giải cao trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, lãnh đạo Trường ĐH Y Hà Nội vừa chúc mừng, vừa khuyến cáo các em cần 'gác lại hào quang' quá khứ để tiếp tục nỗ lực.

Ngày 26.9, Trường ĐH Y Hà Nội đã tổ chức gặp mặt giữa lãnh đạo nhà trường với sinh viên thủ khoa và những sinh viên trúng tuyển vào trường diện tuyển thẳng năm học 2023 - 2024. Cuộc gặp có 81 tân sinh viên vừa trúng tuyển ĐH và nhập học ở diện tuyển thẳng; các tân sinh viên là thủ khoa đầu vào của 10 ngành đào tạo (trong đó có thủ khoa khối B của cả nước, với tổng điểm 29,8/30).

Lãnh đạo trường ĐH khuyên tân sinh viên được tuyển thẳng 'gác lại hào quang' - Ảnh 1.

Trường ĐH Y Hà Nội gặp mặt sinh viên thủ khoa và sinh viên trúng tuyển vào trường diện tuyển thẳng năm học 2023 - 2024

HỮU LINH

Sinh viên được tuyển thẳng đều là những thí sinh được giải cao trong kỳ thi học sinh giỏi cấp quốc gia các môn toán, lý, hóa, sinh, tiếng Anh; hoặc được dự thi hội thi khoa học kỹ thuật quốc tế. Trong đó có 4 em đạt huy chương các kỳ thi học sinh giỏi quốc tế các môn hóa học, sinh học (2 em huy chương vàng, 2 em huy chương đồng).

Tại buổi gặp mặt, GS Nguyễn Hữu Tú, Hiệu trưởng Trường ĐH Y Hà Nội, đã cảm ơn các em đã chọn Trường ĐH Y Hà Nội học tập và để được đào tạo trở thành những bác sĩ, hoặc những cán bộ ngành y tế trong tương lai. Nhưng GS Tú cũng nhắn nhủ những tân sinh viên đạt kết quả đầu vào xuất sắc này rằng, các em sẽ được tiếp cận với môi trường học tập hoàn toàn khác so với bậc học trước đây, vì vậy cần cố gắng nhiều hơn nữa thì mới có thể trở thành những cá nhân có tài năng vượt trội trong giới khoa học và ngành y tế.

Lãnh đạo trường ĐH khuyên tân sinh viên được tuyển thẳng 'gác lại hào quang' - Ảnh 2.

Những gương mặt xuất sắc nhất trong kỳ tuyển sinh năm 2023 của Trường ĐH Y Hà Nội

HỮU LINH

Còn GS Tạ Thành Văn, Chủ tịch Hội đồng trường Trường ĐH Y Hà Nội, nhận định các em đã rất thành công trong quá khứ, các em là niềm tự hào của gia đình và ngôi trường THPT nơi các em học tập. Tuy nhiên, hãy để ánh hào quang đó lại phía sau và tập trung vào học tập ngay bây giờ. Khi bước chân vào Trường ĐH Y Hà Nội, tất cả tân sinh viên đều giống nhau. "Học tập là một chặng đường dài, rất gian nan và vất vả, các em hãy cố gắng hết mình để trở thành những chuyên gia giỏi và có ích cho ngành y tế sau này", ông Văn nói.

Được biết, trong khối các trường ĐH đào tạo lĩnh vực sức khỏe, Trường ĐH Y Hà Nội là trường có nhiều nhất thí sinh trúng tuyển thẳng nhờ thành tích cao trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.