Lãnh đạo UBND tỉnh Đắk Nông kiểm tra hiện trường phá rừng

01/04/2023 06:37 GMT+7

Sáng 31.3, đoàn công tác do ông Lê Trọng Yên, Phó chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông, dẫn đầu đã tiến hành kiểm tra công tác quản lý, bảo vệ rừng tại Công ty TNHH MTV Đắk N'Tao (viết tắt Công ty Đắk N'Tao, lâm phần quản lý rừng tại H.Đắk Song và H.Đắk Glong).

Sau khi kiểm tra hiện trường tại lâm phần quản lý thuộc xã Quảng Sơn, H.Đắk Glong (khu vực rừng bị chặt phá và đốt trụi mà Báo Thanh Niên đã phản ánh trước đó), lãnh đạo UBND tỉnh Đắk Nông chỉ đạo H.Đắk Glong thực hiện nghiêm các quyết định xử phạt hành chính tỉnh đã ban hành đối với các hộ vi phạm. Bên cạnh đó, phối hợp với Công ty Đắk N'Tao thống kê số hộ, diện tích đất rừng bị lấn chiếm; xây dựng phương án giải tỏa, di dời các hộ dân lấn chiếm, xây dựng trái phép trên đất rừng; kiên quyết xử lý các trường hợp phá rừng, lấn chiếm đất rừng.

Lãnh đạo UBND tỉnh Đắk Nông kiểm tra hiện trường phá rừng - Ảnh 1.

Ông Lê Trọng Yên (giữa), Phó chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông, kiểm tra hiện trường vụ chặt phá, đốt rừng ở xã Quảng Sơn, H.Đắk Glong

Xuân Lâm

Trao đổi thêm với PV Thanh Niên, ông Nguyễn Văn Hợp, Phó chủ tịch UBND H.Đắk Glong, cho biết đơn vị đang phối hợp với Công ty Đắk N'Tao xác minh khoảng 30 hộ dân sinh sống bất hợp pháp trong khu vực rừng thuộc xã Quảng Sơn. "Sau khi xác minh, thống kê xong, chúng tôi sẽ kiên quyết xử lý, di dời họ ra khỏi rừng. Việc này sẽ ngăn chặn tình trạng chặt phá, đốt rừng làm nương rẫy của những trường hợp di cư tự do", ông Hợp khẳng định.

Như Thanh Niên thông tin qua các bài viết Phá rừng lại "nóng" ở Đắk NôngCận cảnh rừng Đắk Nông tiếp tục bị "thảm sát" (cùng ngày 19.3), rất nhiều cánh rừng ở xã Quảng Sơn bị chặt phá và đốt trụi. Đây là khu vực rừng do Công ty Đắk N'Tao quản lý, bảo vệ khoảng 4.000 ha. Trong đó chỉ có khoảng 2.700 ha đất có rừng, phần diện tích còn lại đều bị người dân lấn chiếm làm nương rẫy.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.