Lãnh tụ tối cao Iran lên tiếng về thỏa thuận với Mỹ

Văn Khoa
Văn Khoa
Lãnh tụ tối cao Iran Mojtaba Khamenei ngày 18.6 đã lên tiếng sau khi Iran và Mỹ ký biên bản ghi nhớ nhằm kết thúc xung đột, trong khi quân đội Mỹ tuyên bố dỡ phong tỏa hải quân đối với các cảng của Iran.

Lãnh tụ tối cao Iran Mojtaba Khamenei ngày 18.6 thông báo ông đã phê duyệt bản ghi nhớ thỏa thuận với Mỹ nhằm chấm dứt xung đột ở Trung Đông dù có "quan điểm khác", nhưng không giải thích chi tiết, theo AFP.

Trong một thông điệp bằng văn bản gửi tới toàn dân Iran, lãnh tụ Khamenei cho hay Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian, với tư cách là người đứng đầu Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao, đã nhận trách nhiệm đảm bảo thỏa thuận bảo vệ lợi ích của Iran và cam kết sẽ không nhượng bộ nếu Mỹ đưa ra những yêu cầu mà ông mô tả là quá đáng.

Lãnh tụ tối cao Iran lên tiếng về thỏa thuận với Mỹ

Ông Khamenei còn khẳng định các cuộc đàm phán trực tiếp với Mỹ trong tương lai với Iran sẽ không có nghĩa là chấp nhận lập trường của đối phương.

Thông điệp này là phản ứng đầu tiên của ông Khamenei đối với bản ghi nhớ thỏa thuận Mỹ - Iran nhằm chấm dứt xung đột. Thỏa thuận khung này đã được Tổng thống Pezeshkian và Tổng thống Mỹ Donald Trump ký hôm 17.6.

Lãnh tụ tối cao Iran lên tiếng về thỏa thuận với Mỹ- Ảnh 1.

Hình ảnh Lãnh tụ tối cao Iran Mojtaba Khamenei trên một tòa nhà ở thủ đô Tehran ngày 4.6

Ảnh: Reuters

Lãnh tụ Khamenei nói rằng Tổng thống Trump đã "sử dụng mọi công cụ" để đạt được thỏa thuận "vì tuyệt vọng".

Trong khi đó, Tổng thống Trump viết trên mạng xã hội rằng thỏa thuận với Iran là một "chiến thắng" cho Mỹ, bác bỏ những lời chỉ trích ngày càng tăng, kể cả từ một số người trong chính đảng Cộng hòa của ông, theo AFP.

"Không có khoản thanh toán 300 tỉ USD nào cho Iran từ phía Mỹ. Đó là tin giả. Tất cả những gì Mỹ nhận được là thành công, giá dầu thấp hơn và chiến thắng. Hãy xem thị trường chứng khoán. Tuyên truyền của đảng Dân chủ đang có tác động", ông Trump viết trên mạng xã hội Truth Social.

Hôm 16.6, một nguồn thạo tin cho Reuters hay một quỹ tư nhân trị giá 300 tỉ USD được thiết kế để thúc đẩy đầu tư vào Iran đã được nêu rõ trong thỏa thuận khung giữa Mỹ và Iran. Quỹ này được thiết kế để tạo động lực kinh tế cho cả hai bên nhằm đạt được thỏa thuận cuối cùng để chấm dứt xung đột.

Ngoài ra, Phó tổng thống Mỹ J.D. Vance thông báo thời hạn 60 ngày đàm phán giữa Mỹ và Iran bắt đầu vào ngày 18.6, nhưng thỏa thuận giữa hai bên đã có hiệu lực từ ngày hôm trước, theo AFP.

Cũng trong ngày 18.6, lực lượng Mỹ đã dỡ bỏ lệnh phong tỏa hải quân đối với các cảng của Iran sau hơn hai tháng ngăn chặn tàu thuyền đi lại, theo Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM). Các tàu chiến Mỹ "sẽ vẫn ở trong khu vực chung để đảm bảo rằng tất cả các khía cạnh của thỏa thuận được tuân thủ", theo AFP dẫn thông báo của CENTCOM. 

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.