Lao đao vì thiếu điện, Trung Quốc đề nghị Nga gia tăng cung ứng

30/09/2021 10:05 GMT+7

Công ty điện nhà nước Nga Inter RAO thông báo đã nhận đề nghị của Trung Quốc về việc tăng nguồn cung điện giữa khi nước này đang chật vật vì sản lượng điện than giảm.

Giữa cơn khủng hoảng thiếu điện tại nhiều tỉnh phía bắc, Trung Quốc đã đề nghị Nga gia tăng xuất khẩu điện sang những vùng này.
Reuters ngày 30.9 dẫn lời một người phát ngôn của công ty Inter RAO xác nhận đề nghị này, đồng thời thông báo công ty đang cân nhắc tăng mạnh nguồn điện sang Trung Quốc.
Inter RAO là công ty độc quyền xuất khẩu điện của Nga. Năm 2020, hãng này đã giảm 1,3% mức xuất khẩu điện sang Trung Quốc xuống còn 3,06 tỉ kWh. Trong nửa đầu năm nay, lượng điện mà Inter RAO xuất sang Trung Quốc cũng giảm xuống còn 1,25 tỉ kWh, giảm 7,2% so với cùng kỳ năm ngoái.

Apple, Tesla có thể nhức đầu vì khủng hoảng điện tại Trung Quốc

Hệ thống đường dây tải điện giữa Nga và Trung Quốc được cho là có khả năng truyền tải đến 7 tỉ kWh mỗi năm.
Ít nhất 17 tỉnh và vùng tại Trung Quốc, chiếm 66% GDP cả nước, đã phải cắt giảm sử dụng điện trong vài tháng qua do thiếu điện.
Theo AFP, gần 60% nền kinh tế Trung Quốc hoạt động dựa vào điện than nhưng nguồn cung ứng than bị gián đoạn trong đại dịch Covid-19. Mới đây, giá than tăng lên mức cao kỷ lục.
Việc thiếu điện cũng diễn ra sau khi Trung Quốc chỉ thị các tỉnh bớt sản xuất điện than nhằm cố gắng đạt mục tiêu giảm thải khí carbon. Hoạt động công nghiệp gia tăng trở lại sau đại dịch Covid-19 đẩy nhu cầu điện tăng cao gây ra tình trạng không đủ nguồn điện cung cấp. Theo Cơ quan Năng lượng quốc gia Trung Quốc, nhu cầu điện trong nửa đầu năm 2021 vượt quá mức trước đại dịch.
Trước tình hình đó, Hội đồng Điện lực Trung Quốc, đại diện cho các nhà cung cấp điện, hôm đầu tuần thông báo Trung Quốc cần tăng sản lượng và cung cấp than nhưng cũng phải đảm bảo quy định về bảo vệ môi trường.
Lãnh đạo tỉnh Cát Lâm của Trung Quốc gần đây kêu gọi tăng cường nhập khẩu than từ Nga, Mông Cổ và Indonesia. Bộ Năng lượng Nga thông báo chưa nhận được đề nghị nào từ Trung Quốc về việc tăng lượng xuất khẩu than.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.