Lao động về quê tránh dịch, Đà Nẵng cần gấp hơn 4.000 người để tái sản xuất

Nguyễn Tú
Nguyễn Tú
11/10/2021 08:54 GMT+7

Lượng lao động đang cần tuyển dụng tại TP.Đà Nẵng khá lớn, hơn 4.000 người, để đảm bảo tái sản xuất sau khi có tình trạng lao động bỏ về quê tránh dịch...

Ngày 11.10, Sở LĐ-TBXH TP.Đà Nẵng cho biết các đơn vị giới thiệu việc làm trực thuộc đang hỗ trợ doanh nghiệp trên địa bàn tuyển dụng khoảng 4.200 lao động để tái sản xuất.

Nguyên do, dịch Covid-19 và thời gian giãn cách kéo dài đã có hơn 20.000 lao động trên địa bàn TP.Đà Nẵng về quê. Đến nay, vẫn còn một bộ phận chưa trở lại thành phố vì lo ngại công việc không ổn định vì dịch bệnh.

Từ cuối tháng 9, khi TP.Đà Nẵng nới lỏng phong tỏa, các doanh nghiệp đã đăng ký qua Sở LĐ-TB-XH đề nghị hỗ trợ tuyển dụng hơn 5.000 lao động, nhưng trong 10 ngày qua chỉ tuyển được khoảng 800 người.

Theo Ban quản lý Khu Công nghệ cao và các KCN TP.Đà Nẵng, tính đến nay thành phố đã phủ vắc xin cho 85% người lao động trong các KCN, phần lớn doanh nghiệp đã hoạt động trở lại với công suất 80- 100% so với trước dịch.

Nhiều doanh nghiệp cũng có chế độ đãi ngộ tốt để khuyến khích công nhân quay lại làm việc như miễn phí xét nghiệm Covid-19, hỗ trợ tiền trọ, gửi con nhà trẻ, lương tháng 13….

Các doanh nghiệp TP.Đà Nẵng đang cần tuyển 4.200 lao động để tái sản xuất

NGUYỄN TÚ

Bản tin Covid-19 ngày 10.10: Thí điểm mở lại đường bay nội địa | Xôn xao vụ đàn chó bị tiêu hủy

Đối với các chính sách của thành phố hỗ trợ người lao động, hiện Sở LĐ-TB-XH đang tiếp tục triển khai giải quyết cho người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm (lao động tự do).

Tính đến hết tháng 9, TP.Đà Nẵng đã hỗ trợ cho 13.810 người lao động với số tiền 20,44 tỉ đồng, các quận, huyện đã chi cho 12.689 người với số tiền 18,43 tỉ đồng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.