Đây là một trong những dự án trọng điểm của tỉnh giai đoạn 2026 - 2030.
Theo UBND tỉnh, thành Hoàng Đế là nơi giao thoa của các nền văn hóa Chămpa, Tây Sơn và triều Nguyễn. Đây cũng là vùng đất hai lần được chọn làm kinh đô (thành Đồ Bàn của vương quốc Chămpa và thành Hoàng Đế của triều Tây Sơn), lưu giữ nhiều giá trị về lịch sử, văn hóa, kiến trúc, khảo cổ và đô thị cổ. Di tích còn gắn liền với phong trào Tây Sơn, một trong những phong trào nông dân tiêu biểu trong lịch sử VN. Bên cạnh đó, khu di tích vẫn lưu giữ nhiều dấu ấn của triều Nguyễn cùng các giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể đặc sắc.

UBND tỉnh Gia Lai giao các sở, ngành triển khai khảo sát, lập quy hoạch và xây dựng dự án đầu tư tu bổ, tôn tạo Di tích lịch sử quốc gia thành Hoàng Đế
ẢNH: ĐỨC NHẬT

Việc thực hiện dự án phải bảo đảm hạn chế tối đa tác động đến các yếu tố gốc
ẢNH: ĐỨC NHẬT
Sở VH-TT-DL được giao chủ trì khảo sát tổng thể hiện trạng khu di tích. Đồng thời phối hợp với các chuyên gia lịch sử, văn hóa, khảo cổ học hệ thống hóa tư liệu, đánh giá toàn diện giá trị của khu di tích.
Tỉnh cũng định hướng nghiên cứu kết nối không gian giữa khu vực thành Đồ Bàn, Khu tôn vinh Hoàng đế Thái Đức Nguyễn Nhạc và các điểm di tích liên quan nhằm tạo sự đồng bộ giữa bảo tồn di sản với phát triển không gian văn hóa, du lịch lịch sử.
Khu vực Tử Cấm Thành và lăng Võ Tánh sẽ được tu bổ các công trình hiện hữu, chỉnh trang cảnh quan, bảo tồn dấu tích khảo cổ, hoàn thiện hạ tầng phục vụ tham quan nhưng vẫn bảo đảm hạn chế tối đa tác động đến các yếu tố gốc của di tích.
Bình luận (0)