Lập hồ sơ trình UNESCO công nhận công viên địa chất toàn cầu khu vực Lý Sơn

11/12/2015 07:44 GMT+7

Ngày 10.12, đoàn công tác của Bộ Ngoại giao phối hợp cùng các chuyên gia, nhà khoa học thuộc Viện Địa chất khoáng sản VN đã có chuyến khảo sát địa chất tại đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi).

Ngày 10.12, đoàn công tác của Bộ Ngoại giao phối hợp cùng các chuyên gia, nhà khoa học thuộc Viện Địa chất khoáng sản VN đã có chuyến khảo sát địa chất tại đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi).

Khu vực chùa Hang còn lưu vách địa tầng cấu tạo bởi dung nham núi lửa - Ảnh: Hiển CừKhu vực chùa Hang còn lưu vách địa tầng cấu tạo bởi dung nham núi lửa - Ảnh: Hiển Cừ
Các chuyên gia đánh giá những khu vực này còn lưu giữ nhiều trầm tích nham thạch của núi lửa cách đây từ 6 triệu đến 11 triệu năm. Riêng hang Cau và chùa Hang còn lưu giữ từng lớp địa tầng của vỏ trái đất, vách địa tầng cấu tạo bởi dung nham núi lửa với hệ tầng cổ nhất có niên đại khoảng 11 triệu năm.
Theo nhận định của các chuyên gia, đảo Lý Sơn đã trải qua tất cả các giai đoạn phát triển của vỏ trái đất với 13 hệ tầng địa chất, có những giá trị nổi bật về cảnh quan, cổ sinh địa tầng, lịch sử phát triển địa chất - địa mạo và truyền thống văn hóa của cộng đồng dân cư bản địa.
Truớc đó, làm việc với lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung cam kết sẽ chỉ đạo các đơn vị chức năng của Bộ hỗ trợ, tư vấn tỉnh Quảng Ngãi lập hồ sơ công viên địa chất toàn cầu khu vực Lý Sơn, Bình Châu và vùng lân cận, phấn đấu đến tháng 9.2016 sẽ hoàn thành trình Chính phủ và UNESCO.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.