Lập website, đăng bài về vi phạm trật tự xây dựng để 'tống tiền'

04/05/2023 11:54 GMT+7

Sau khi lập webssite có giao diện giống báo chính thống, Nguyễn Quang Dũng (37 tuổi, cựu nhà báo) phân công cho các đối tượng đi thu thập thông tin về công trình có dấu hiệu vi phạm để viết bài nhằm mục đích "tống tiền" các lãnh đạo phường ở Hà Nội.

Khởi tố 3 người lập Website, đăng bài tống tiền lãnh đạo phường

Ngày 4.5, Phòng An ninh điều tra (Công an TP.Hà Nội) cho biết, đơn vị đã khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam đối với Đinh Tiến Sơn (25 tuổi, ở H.Ba Vì, Hà Nội), Nguyễn Phước Hải (35 tuổi, quê Bình Định; trú tại Hà Nội) và Nguyễn Quang Dũng (37 tuổi, quê Thái Nguyên, trú tại Hà Nội) về tội "cưỡng đoạt tài sản".

Hà Nội: Lập website, đăng bài về vi phạm xây dựng để 'tống tiền' lãnh đạo phường - Ảnh 1.

Ba đối tượng Dũng, Hải, Sơn tại cơ quan công an

KHẮC HIẾU

Trước đó, ngày 26.4, cơ quan công an nhận được đơn tố giác của công dân và tiến hành bắt quả tang Sơn đang nhận số tiền 17 triệu đồng của một cá nhân để gỡ bài viết về công tác quản lý xây dựng tại địa bàn các phường ở TP.Hà Nội trên website có tên "xaydungvadothi.net". Mở rộng điều tra, cơ quan công an tiến hành bắt thêm Hải và Dũng.

Theo cơ quan công an, Hải là hội viên Chi hội Tạp chí điện tử Thương hiệu và Pháp luật, Dũng là cựu nhà báo của Báo Pháp luật Việt Nam, hiện là cộng tác viên Tạp chí Doanh nghiệp và Thương hiệu nông thôn còn Sơn là lao động tự do.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, Dũng là đối tượng chủ mưu, quản trị 18 trang website, trong đó website "xaydungvadothi.net" có giao diện giống các báo chính thống như: Báo Xây dựng và Đô thị, Báo Pháp luật... để người đọc nhầm lẫn.

Sau đó, Dũng chỉ đạo Hải thu thập thông tin, chụp ảnh các công trình có dấu hiệu vi phạm trật tự xây dựng trên địa bàn TP.Hà Nội. Sau đó, Hải gửi lại thông tin để Dũng viết, đăng tải lên website. Khi bài viết được đăng tải, Hải có nhiệm vụ đến gặp lãnh đạo các phường có công trình sai phạm, tự giới thiệu là Cộng tác viên Tạp chí Thương hiệu và Pháp luật, đưa cho xem bài viết rồi xin số điện thoại.

Tiếp đó, Hải giao cho Sơn sử dụng một số điện thoại để gửi bài viết, kèm nội dung đe dọa, yêu cầu đưa tiền để gỡ bài. Nếu không đưa, Sơn uy hiếp sẽ tiếp tục đăng bài. Khi bị hại đồng ý đưa tiền, Sơn được giao đi nhận. Số tiền nhận được, Dũng hưởng 60%, Hải và Sơn mỗi người 20%.

Cơ quan công an cho biết, hành vi của 3 đối tượng trên diễn ra từ năm 2019 cho đến nay. Để phục vụ công tác điều tra, cơ quan công an đề nghị những ai là bị hại của nhóm đối tượng trên cần liên hệ và đến Cơ quan An ninh điều tra (ở địa chỉ số 89 Trần Hưng Đạo, Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội) để làm việc.

Vụ án đang tiếp tục được điều tra để xử lý theo quy định.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.