Lara Vukasovic đã có đất diễn, bóng chuyền nữ Thanh Hóa cần thể hiện mạnh mẽ hơn

17/03/2023 12:08 GMT+7

Ngày 21.2, đội bóng chuyền nữ Thanh Hóa đón ngoại binh Lara Vukasovic cao 1m97 người Croatia để tập luyện với đội. Đến nay đội đã đấu 2 trận nhưng chưa thắng trận nào ở vòng 1 bảng B giải VĐQG.

Trong trận đầu gặp đội TP.HCM, đội Thanh Hóa thắng hiệp đầu nhưng thua ngược 1-3 do hàng sau của đội thi đấu chưa tốt và chính hoạt động của Lara Vukasovic cũng chưa thật ăn khớp với các đồng đội mới. Qua trận thứ hai gặp đội Bình Điền Long An (BĐLA) mới đây, khi được ban huấn luyện giao tập trung vị trí chủ công chính, Lara đã thi đấu khởi sắc hơn nhiều với kết quả đấu 4 hiệp ghi đến hơn 50 điểm cho đội Hà Phú Thanh Hóa. Nhờ vậy sau khi thua hai hiệp đầu 19/25 và 24/26, đội bóng xứ Thanh đã thắng được hiệp ba 25/21.

Lara Vukasovic đã có đất diễn, bóng chuyền nữ Thanh Hóa cần thể hiện mạnh mẽ hơn  - Ảnh 1.

Lara Vukasovic (2) tấn công trên chắn đội BĐLA

NGỌC TUẤN

Ở hiệp 4, sau khi hai đội giằng co nhau ở các điểm hòa từ điểm 16 đến 19, đội Thanh Hóa vượt lên 21/19. Rất tiếc ở thời điểm này, hàng thủ của Thanh Hóa lại chơi chưa tốt, để đối thủ ghi liền 5 điểm với đóng góp rất lớn của Khánh Vy và BĐLA dẫn lại 24/21. Đến lúc đó chắn đôi Lê Hạnh - Bùi Nga đem về cho Thanh Hóa 1 điểm nữa thì ngay sau đó Khánh Vy lại dứt điểm tốt để đem về hiệp thắng 25/22 cho đội BĐLA. Chung cuộc đội bóng miền Tây thắng 3-1. Nhìn chung với trận đấu này, ngoại binh Lara Vukasovic đã có "đất diễn" tốt hơn nhờ chuyền hai Lê Dung dồn hầu hết pha bóng tấn công cho Lara và cô thể hiện tốt bước cuối cùng.

Lara Vukasovic đã có đất diễn, bóng chuyền nữ Thanh Hóa cần thể hiện mạnh mẽ hơn  - Ảnh 2.

Hàng chắn đôi (áo vàng) của đội BĐLA

NGỌC TUẤN

Lara Vukasovic hiện đã bắt nhịp tốt với đội Thanh Hóa là điều đáng mừng cho đội bóng này. Tuy vậy, hai đối thủ còn lại ở vòng 1 giải VĐQG 2023 của đội là Hóa Chất Đức Giang – Tia Sáng và Bộ tư lệnh Thông tin đều mạnh hơn nhiều nên đội Thanh Hóa thoát khỏi hạng cuối vòng 1 là điều không dễ dàng. Đó là chưa kể kết quả thi đấu các bảng C và D tranh vòng 2 trong tháng 11 tới tranh tại Gia Lai và Đắk Nông sẽ tính gộp với kết quả vòng 1 để tìm ra đội xuống hạng A mùa 2024.

Do vậy, trong thời gian hơn 8 tháng tới, toàn ban huấn luyện và từng VĐV của đội Thanh Hóa cần được tổ chức tập luyện mạnh mẽ hơn để củng cố hàng thủ, kỹ thuật chuyền hai hiệu quả hơn, tinh thần thi đấu cũng máu lửa hơn... Có vậy mới hy vọng có kết quả tốt khi kết thúc mùa bóng năm nay.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.