Lật tẩy chiêu trò cô gái định 'nhảy cầu tự tử vì bị gạt gần 6 triệu đồng'

Gia Bách
Gia Bách
10/06/2022 14:05 GMT+7

Cơ quan H.U Minh (tỉnh Cà Mau) lật tẩy chiêu trò của cô gái 17 tuổi định nhảy cầu tự tử vì bị một thanh niên gạt lấy số tiền gần 6 triệu đồng.

Ngày 10.6, lãnh đạo Công an H.U Minh (Cà Mau) xác nhận, đơn vị này vừa lật tẩy chiêu trò của một cô gái giả vờ tự tử vì tình để trục lợi.

Lật tẩy chiêu trò cô gái định 'nhảy cầu vì bị lừa tình, lừa tiền'

Trước đó, khoảng 10 giờ ngày 9.6, Công an TT.U Minh tiếp nhận tin báo của người dân tại Cầu Biện Nhị (khóm 3, TT. U Minh) có 1 cô gái định nhảy cầu tự tử.

Nguyễn Ngọc Lam tại Công an TT.U Minh

CÔNG AN CUNG CẤP

Ngay lập tức, Công an TT.U Minh phối hợp Đội Cảnh sát hình sự, Công an H.U Minh nhanh chóng đến tiếp cận cô gái trên và vận động, thuyết phục. Sau khi vận động, thuyết phục thì cô gái từ bỏ ý định tự tử. Sau đó, lực lượng làm nhiệm vụ đưa cô này về trụ sở để làm rõ vụ việc.

Qua làm việc, cô gái cho biết mình tên Nguyễn Ngọc Lan (17 tuổi, ngụ H.Bến Cát, Bình Dương). Thông qua mạng xã hội Zalo, Lan có quen 1 thanh niên tên Phúc ở Cà Mau nên bắt xe từ Bình Dương xuống Cà Mau để gặp Phúc.

Lam trèo qua lan can cầu Biện Nhị và mọi người khuyên can

CÔNG AN CUNG CẤP

Khi gặp người tên Phúc, Phúc lừa lấy số tiền gần 6 triệu đồng (số tiền để trị bệnh cho cha Lan mà người cậu vừa cho mượn và tiền bán điện thoại theo Phúc yêu cầu). Phúc đưa Lan 1 chiếc lắc tay màu vàng.

Chiếc lắc tay, Lam khai với công an là nhận từ người tên Phúc

CÔNG AN CUNG CẤP

Sau khi đưa tiền cho Phúc, Phúc nói Lan ngồi ở quán nước chờ. Nhưng chờ mãi không thấy Phúc quay lại, Lan đã mang chiếc lắc tay màu vàng đi bán thì phát hiện là vàng giả. Lan sau đó bắt xe vào H.U Minh để tìm Phúc (do nghe Phúc nói quê ở U Minh) nhưng không gặp được Phúc nên Lan có ý định tự tử.

Lật tẩy chiêu trò

Tuy nhiên, qua xác minh, cơ quan công an xác định cô gái này là Nguyễn Ngọc Lam (19 tuổi, ngụ xã Tân Đức, H.Đầm Dơi, Cà Mau). Lam đã sử dụng thủ đoạn trên tại nhiều địa phương trong tỉnh Cà Mau để lợi dụng tình thương của người dân nhằm trục lợi.

Trước đó, ngày 1.12.2021, cô gái này, từng "có ý định nhảy cầu tự tử" tại Cầu Chà Là, thuộc ấp Giá Ngự, xã Đông Hưng, H.Cái Nước (Cà Mau). Lúc đó, cô này mạo danh là 20 tuổi, dân tộc Khmer, hộ khẩu thường trú tại TT.Năm Căn, H.Năm Căn (Cà Mau), lý do nhảy cầu cũng vì thất tình.

Đồng thời, qua xác minh trên phạm vi toàn tỉnh thì Lam từng có ý định nhảy cầu như cầu Lương Thế Trân, cầu Hòa Trung... "Trong vòng mấy tháng nay, Lam "có ý định tự tử" ít nhất 7 lần; sau mỗi lần có ý định như thế, Lam được cho một số tiền để tạm thời thoát khỏi ý nghĩ tự tử", một nguồn tin cho hay.

Qua sự việc trên, Công an tỉnh Cà Mau khuyến cáo mọi người hãy cẩn thận, đừng nhẹ dạ, cả tin đối với các hoàn cảnh "bất hạnh" không có cơ sở.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.