Cà Mau: Làm đường khiến cây xanh ở đình Tân Hưng chết hàng loạt

Gia Bách
Gia Bách
08/06/2022 19:28 GMT+7

Khi thi công đường qua đình Tân Hưng, đơn vị thi công đổ bê tông vây kín gốc khiến hàng loạt cây trên 10 năm tuổi bị chết.

Ngày 8.6, ông Bùi Tứ Hải, Phó chủ tịch UBND TP.Cà Mau (Cà Mau), cho biết đã nắm được vụ việc hàng loạt cây xanh trên 10 năm tuổi phía trước Khu di tích lịch sử đình Tân Hưng (ấp Xóm Lớn, xã Lý Văn Lâm, TP.Cà Mau) bị chết khô sau khi đơn vị thi công đường đổ bê tông vây kín gốc. Đồng thời, sẽ chỉ đạo khắc phục, đục bê tông tạo khoảng trống cho cây; riêng với cây đã chết, sẽ trồng lại.

Cây trước đình Tân Hưng chết sau khi bị đổ bê tông

Gia Bách

Theo phản ảnh của người dân, khi xây dựng tuyến đường và bờ kè trước Khu di tích lịch sử đình Tân Hưng, đơn vị thi công đã thảm bê tông vây kín hoàn toàn gốc cây. Đây là nguyên nhân dẫn đến hàng loạt cây bị chết.

Đơn vị thi công thảm bê tông vây kín gốc cây

Gia Bách

Cùng ngày, trao đổi với PV Thanh Niên qua điện thoại, ông Lê Minh Sơn, Giám đốc Bảo tàng Cà Mau (đơn vị được giao quản lý đền Tân Hưng), cho biết: "Khi đơn vị thi công, chúng tôi có phản ánh việc thi công như thế sẽ chết cây, nhưng không được khắc phục kịp thời".

Ông Bùi Tứ Hải, Phó chủ tịch UBND TP.Cà Mau, cho biết sẽ chỉ đạo khắc phục, đục bê tông tạo khoảng trống cho cây

GIA BÁCH

Số cây chết sẽ được trồng lại

Gia bách

Đình Tân Hưng là nơi treo cờ Đảng Cộng sản Đông Dương đầu tiên tại Cà Mau (năm 1930), nơi đóng quân của Bộ chỉ huy Mặt trận Tân Hưng - mặt trận chống Pháp tại Cà Mau. Tháng 1.1930, Chi bộ Đảng Cộng sản TT.Cà Mau ra đời tại đây… Ngày 4.8.1992, đình Tân Hưng được công nhận là di tích lịch sử văn hoá cấp quốc gia.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.