Latvia và Lithuania cùng giảm cấp độ ngoại giao, trục xuất đại sứ Nga

Khánh An
Khánh An
04/04/2022 23:05 GMT+7

Latvia và Lithuania quyết định giảm cấp độ ngoại giao và trục xuất đại sứ Nga trong động thái mới liên quan khủng hoảng Ukraine.

Ngoại trưởng Lithuania Gabrielius Landsbergis thông báo sẽ đóng cửa Lãnh sự quán Nga ở thành phố Klaipeda

reuters

Đài RT ngày 4.4 đưa tin 2 nước Baltic gồm Latvia và Lithuania thông báo quyết định giảm cấp độ ngoại giao với Nga và đề nghị các đại sứ Nga rời đi.

Ngoại trưởng Lithuania Gabrielius Landsbergis còn thông báo sẽ triệu hồi đại diện ngoại giao tại Nga trong vài ngày tới và đóng cửa Lãnh sự quán Nga ở thành phố Klaipeda.

“Nhằm đáp trả những hành động hung hăng không nao núng của Nga ở Ukraine, chính phủ Lithuania quyết định giảm cấp độ về đại diện ngoại giao. Đại sứ Nga sẽ phải rời Lithuania”, ông thông báo.

Trước đó, AFP dẫn lời ông Uldis Bariss, Giám đốc điều hành Công ty khí đốt Conexus Baltic Grid của Latvia, cho biết các nước Latvia, Estonia và Lithuania không còn dùng khí đốt của Nga từ ngày 1.4.

Công ty khi đốt Latvia nói thanh toán bằng đồng rúp là khả thi

Hiện 3 nước vùng Baltic trên đang dùng khí đốt do Latvia cung cấp. Cùng ngày, Tổng thống Gitanas Nauseda của Lithuania lên Twitter kêu gọi các thành viên EU ngưng dùng khí đốt của Nga.

Trong một diễn biến khác, Reuters đưa tin Nga dự định dỡ bỏ giới hạn bay với 52 nước sau ngày 9.4, nằm trong kế hoạch giảm các biện pháp ngăn chặn đại dịch Covid-19.

Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin cho hay nước này dự định nối lại các đường bay với Argentina, Nam Phi và “các quốc gia thân thiện” khác, ngụ ý các nước không tham gia làn sóng cấm vận của phương Tây nhằm vào Moscow.

Nga giới hạn đi lại đường hàng không với nhiều nước kể từ đầu dịch Covid-19 vào tháng 3.2020 và đã giảm bớt một số nước trong danh sách. Trong số các nước khác mà Nga dự định nối lại đường bay có Algeria, Trung Quốc, Lebanon, Peru và Pakistan, theo lực lượng chống dịch Covid-19 của Nga.

Thủ tướng Mishustin còn cho biết Nga sẽ dỡ bỏ giới hạn đi lại qua biên giới đường bộ với Trung Quốc.

Ukraine tối 4.4: Tâm điểm thị trấn Bucha; Mariupol vẫn là điểm nóng

Liên quan cáo buộc thảm sát dân thường ở Ukraine, Tổng thống Mỹ Joe Biden cho rằng đó là hành vi "phạm tội chiến tranh”, nhưng không nói đó là cuộc diệt chủng, theo CNN.

Tổng thống Biden cho biết Mỹ sẽ phải thu thập thông tin liên quan việc dân thường Ukraine bị thảm sát tại các thị trấn quanh Kyiv. Bên cạnh đó, Mỹ sẽ cung cấp vũ khí cho Ukraine và tăng cường cấm vận Nga.

Nga cực lực bác bỏ các cáo buộc trên và đã 2 lần đề nghị Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc họp trong ngày 4.4, thay vì họp trong ngày 5.4 như dự kiến, nhằm thảo luận về cáo buộc mà Nga cho rằng do Ukraine dàn dựng.

Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen cho biết Liên minh châu Âu (EU) sẵn sàng cử đội điều tra hỗn hợp đến Ukraine để làm rõ sự việc.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.