Lầu Năm Góc ‘bật đèn xanh’ cho Ukraine tấn công sâu vào lãnh thổ Nga

11/12/2022 20:32 GMT+7

Sau khi Tổng thống Vladimir Putin cho quân đội dội nhiều loạt tên lửa vào cơ sở hạ tầng năng lượng khắp Ukraine, Lầu Năm Góc ngấm ngầm đồng ý để Kyiv tập kích sâu vào lãnh thổ Nga bằng máy bay không người lái (UAV).

Kể từ khi có các đợt tấn công của lực lượng vũ trang Nga vào những mục tiêu cơ sở hạ tầng trên đất Ukraine vào tháng 10, Lầu Năm Góc đã điều chỉnh cách đánh giá mối đe dọa liên quan đến chiến sự tại đây, theo báo The Times của Anh hôm 10.12.

Một trong những điều chỉnh quan trọng liên quan đến cách đánh giá về khía cạnh liệu các chuyến hàng vũ khí cho Kyiv có thể dẫn đến đối đầu quân sự giữa Nga và NATO hay không.

Điều này cho thấy thay đổi đáng kể sau hơn 9 tháng bùng nổ chiến sự giữa Ukraine và Nga. Theo đó, Washington giờ đây tiến gần hơn đến khả năng cung cấp vũ khí tầm xa hơn cho Kyiv.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.