Lầu Năm Góc: Không có dấu hiệu Tổng thống Putin sẽ dùng vũ khí hạt nhân

09/10/2022 07:30 GMT+7

Ngày 7.10, Lầu Năm Góc cho biết họ chưa thấy dấu hiệu nào chứng tỏ rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin đang có kế hoạch sử dụng vũ khí hạt nhân .

Bình luận này này được đưa ra sau khi Tổng thống Joe Biden cảnh báo về nguy cơ xảy ra “tận thế” hạt nhân.

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng J. Todd Breasseale cho biết các bình luận của Tổng thống Biden cho thấy Mỹ không hề xem nhẹ những lời đe dọa sử dụng vũ khí hạt nhân của tổng thống Nga.

Tuy nhiên, ông nói Lầu Năm Góc chưa thấy cần thiết phải điều chỉnh tư thế hạt nhân chiến lược của mình, cũng như không có dấu hiệu nào cho thấy Nga đang chuẩn bị sử dụng vũ khí hạt nhân.

Nhà Trắng cũng nói rằng cảnh báo “tận thế” hạt nhân của ông Biden không dựa trên một thông tin tình báo nào. Phát ngôn viên Nhà Trắng Karine Jean-Pierre hôm 7.10 nói hiện không có thông tin về việc Nga chuẩn bị dùng vũ khí hạt nhân.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.