Lầu Năm Góc 'phá lệ' vì Ukraine ?

24/12/2022 07:07 GMT+7

Lầu Năm Góc cân nhắc tổ chức khóa huấn luyện các binh sĩ Ukraine cách sử dụng hệ thống phòng không Patriot tại căn cứ quân sự trên đất Mỹ, theo tờ Politico ngày 23.12 dẫn lời 2 quan chức không nêu tên của Bộ Quốc phòng Mỹ.

Xe chỉ huy và các bệ phóng tên lửa di động trong một tổ hợp phòng không Patriot

reuters

Thông tin này được tiết lộ sau khi chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên bố sẽ cung cấp một khẩu đội Patriot cho quân đội Ukraine đối phó những đợt tấn công từ lực lượng Nga.

Lầu Năm Góc cho biết phải mất vài tháng để huấn luyện người Ukraine vận hành Patriot, và thông thường cần 90 lính cho mỗi khẩu đội. Trước đó, Bộ Quốc phòng Mỹ có kế hoạch chọn một nước thứ ba, nhiều khả năng nhất là Đức, cho công tác huấn luyện trước khi chính thức triển khai Patriot trên lãnh thổ Ukraine. Cho đến thời điểm hiện tại, Mỹ chưa từng cung cấp sự huấn luyện tương tự nào cho các thành viên NATO.

Xem nhanh: Ngày 302 chiến dịch, ông Putin nói không muốn kéo dài, bộ trưởng quốc phòng Nga lại thị sát ở Ukraine

Trước thông tin Mỹ viện trợ Patriot cho Ukraine, Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng chính quyền Washington từ lâu có thói quen can dự vào sự vụ của các quốc gia độc lập từng thuộc Liên Xô sau thời điểm tan rã năm 1991. TASS dẫn lời chủ nhân Điện Kremlin chỉ trích quyết định trên của Washington, mà theo ông là âm mưu kéo dài cuộc xung đột ở Ukraine. Tổng thống Putin nói quân Nga sẽ tìm được cách xử lý hệ thống phòng không Patriot của Mỹ.

Hôm qua, Điện Kremlin tuyên bố đã đạt được “tiến triển đáng kể” trong quá trình hoàn thành mục tiêu “phi quân sự hóa” Ukraine. Cùng ngày, quân đội Ukraine cho hay Nga đã thực hiện những cuộc tấn công nhằm vào Donetsk, Kherson, Kharkiv, Dnipropetrovsk, Sumy, Zaporizhzhia và Luhansk thuộc miền đông và miền nam, khiến 5 người chết, 14 người khác bị thương.

Quan chức phương Tây nói không có bằng chứng Nga làm nổ đường ống Nord Stream
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.