Lầu Năm Góc: Nga không được ‘ra lệnh’ Mỹ về viện trợ Ukraine

Khánh An
Khánh An
16/12/2022 08:43 GMT+7

Bộ Quốc phòng Mỹ phản ứng việc Nga đe dọa sau khi có thông tin Nhà Trắng cân nhắc gửi hệ thống tên lửa Patriot đến Ukraine.

Hệ thống phòng không Patriot của Slovakia do Mỹ sản xuất

reuters

Đài CNN ngày 16.12 dẫn lời trợ lý báo chí Lầu Năm Góc Pat Ryder nói rằng Mỹ sẽ “không việc gì phải nghe theo những phát biểu của Nga" về viện trợ an ninh mà chính quyền của Tổng thống Joe Biden dành cho Ukraine.

Phát biểu được đưa ra giữa thông tin Mỹ có thể gửi hệ thống tên lửa Patriot đến Ukraine khiến Nga lên tiếng đe dọa.

Trong thông cáo ngày 15.12, Đại sứ quán Nga ở Washington cho hay việc Mỹ gửi hệ thống Patriot đến Ukraine sẽ “dẫn đến những hậu quả khó lường” và đe dọa an ninh toàn cầu. Trước đó vào ngày 13.12, CNN đưa tin Nhà Trắng đang gút lại kế hoạch gửi hệ thống Patriot đến Ukraine.

Lầu Năm Góc: Nga không được ‘ra lệnh’ Mỹ về viện trợ Ukraine

Thông tin khiến giới chức Nga đe dọa rằng hệ thống này sẽ là “mục tiêu hợp pháp” của Nga”, trước khi nói thêm rằng mọi vũ khí phương Tây ở Ukraine cũng đều là mục tiêu hợp pháp.

Ông Ryder bình luận rằng “điều mỉa mai" là các quan chức Nga lại chọn dùng “những từ như 'khiêu khích' để mô tả hệ thống phòng thủ nhằm cứu sống và bảo vệ thường dân”.

Phát ngôn viên này nhắc lại rằng Nga có thể leo thang xung đột hiện tại vào bất cứ lúc nào nếu muốn. “Nói về hạ nhiệt, Nga có thể xuống thang tình hình hôm nay bằng cách rút quân”, ông Ryder phát biểu.

Cũng trong buổi họp báo, ông Ryder công bố việc mở rộng huấn luyện các lực lượng vũ trang Ukraine tại châu Âu, bao gồm nội dung về thao tác phối hợp và các chiến dịch vũ trang kết hợp.

Chương trình sẽ huấn luyện khoảng 500 người/tháng, bắt đầu từ tháng 1.2023 và sẽ được triển khai tại Đức bởi Lục quân Mỹ ở châu Âu và Bộ Tư lệnh huấn luyện lục quân số 7.

“Theo tiến triển, chúng tôi sẽ linh hoạt và thích nghi dựa trên các đối tác Ukraine và tình hình diễn biến tại nước này”, ông Ryder cho biết, nhưng nói rằng ông “chưa có thông tin” về khả năng Mỹ sẽ cần điều động thêm người đến tham gia huấn luyện, vì hiện đã có lực lượng tại chỗ.

Xem nhanh: Ngày 294 chiến dịch, Nga đưa tên lửa liên lục địa lên bệ phóng, Ukraine bức xúc vì Đức chưa chuyển xe tăng

Mỹ đã tiến hành huấn luyện kiểu này cho quân đội Ukraine từ năm 2014. “Khi Nga đưa quân sang, chúng tôi đã rút các chuyên gia huấn luyện khỏi Ukraine, và do đó đây là sự tiếp nối việc huấn luyện trước đó”, theo ông Ryder.

Dự kiến việc huấn luyện lực lượng Ukraine sẽ bao gồm bắn đạn thật, huấn luyện cấp tiểu đội, trung đội, đại đội và tiểu đoàn.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.