Mỹ đẩy mạnh hỗ trợ quân sự cho Ukraine ?

16/12/2022 06:00 GMT+7

.

Tờ The Washington Post ngày 15.12 dẫn các nguồn tin cho biết chính quyền Mỹ dự định cung cấp cho Ukraine thiết bị giúp chuyển đổi vũ khí không dẫn đường thành “bom thông minh” có thể tấn công các điểm quân sự của Nga với độ chính xác cao.

Một hệ thống Patriot của Mỹ

Reuters

Thiết bị này tích hợp hệ thống định vị toàn cầu và có thể gắn vào nhiều loại vũ khí, tạo ra thứ mà Lầu Năm Góc gọi là “đạn tấn công trực tiếp hỗn hợp” (JDAM).

Một ngày trước đó, tờ báo cũng dẫn lời một số quan chức cấp cao của Washington tiết lộ Lầu Năm Góc đang hoàn tất kế hoạch để đưa các hệ thống tên lửa đất đối không Patriot đến Ukraine. Patriot được xem là một trong những loại vũ khí phòng không hiện đại nhất của Mỹ và nguồn cung thường xuyên thiếu hụt.

Xem nhanh: Ngày 294 chiến dịch, Nga đưa tên lửa liên lục địa lên bệ phóng, Ukraine bức xúc vì Đức chưa chuyển xe tăng

Việc Mỹ cung cấp Patriot cho Ukraine có thể sẽ khiến xung đột leo thang. Theo Reuters, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 14.12 nói các hệ thống phòng không của Mỹ sẽ là mục tiêu hợp pháp để Nga tấn công. Bộ Ngoại giao Nga ngày 15.12 đưa ra tuyên bố tương tự.

Trong khi đó, báo The New York Times ngày 15.12 tiết lộ Lầu Năm Góc dự định từ đầu năm sau sẽ tăng hơn gấp đôi số lượng binh sĩ Ukraine mà quân đội Mỹ huấn luyện tại một căn cứ ở Đức, từ mức 300 lên mức 600 - 800 binh sĩ một tháng. Từ đầu chiến sự đến nay, Mỹ đã huấn luyện tổng cộng 3.100 binh sĩ Ukraine.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.